HLV Nishino: U23 Thái Lan sẽ khác so với SEA Games 30

HLV Akira Nishino của U23 Thái Lan tiết lộ, 'Voi chiến' sẽ mang đến vòng chung kết U23 châu Á 2020 một bộ mặt khác so với những gì mà đội U22 Thái Lan vừa thể hiện ở SEA Games 30, giải đấu mà nhà đương kim vô địch đã sớm thành cựu vương ngay sau vòng bảng.

HLV Nishino dự tính thay đổi chiến thuật cho U23 Thái Lan so với SEA Games 30.

HLV Nishino dự tính thay đổi chiến thuật cho U23 Thái Lan so với SEA Games 30.

Với nòng cốt là các trụ cột từ đội U22 vừa tham dự SEA Games 30 và bổ sung một số cầu thủ mới, U23 Thái Lan sẽ bước vào VCK U23 châu Á 2020 với tư cách chủ nhà. Cùng với U23 Việt Nam, U23 Thái Lan là hai đại diện của bóng đá Đông - Nam Á tại giải đấu cấp châu lục đầu tiên trong năm 2020. Phải đối mặt với nhiều đối thủ mạnh ngoài khu vực, chiến lược gia người Nhật Bản cho rằng, việc Thái Lan và có thể là cả Việt Nam phải thay đổi lối chơi là điều tất yếu, bởi VCK U23 châu Á không phải là sân chơi như SEA Games.

"Tôi nghĩ Việt Nam cũng có thể đoán được Thái Lan sẽ thay đổi lối chơi. Bởi lẽ ở giải đấu sắp tới đây, chúng tôi sẽ phải đối mặt với những đội bóng châu Á có chất lượng và ở đẳng cấp cao hơn so với khu vực Đông - Nam Á. Chúng tôi phải cải thiện từng ngày và chuẩn bị những phương án để đối phó", ông Nishino phát biểu với truyền thông xứ Chùa vàng theo bài đăng trên trang chủ của LĐBĐ Thái Lan (FAT).

Ở SEA Games 30 vừa qua, đội bóng của ông Nishino và đoàn quân của HLV Park Hang Seo nằm chung bảng đấu. Tuy nhiên, trong khi các học trò thầy Park thi đấu đầy ấn tượng để thẳng tiến đến ngôi vô địch, Thái Lan chơi không tốt khi để thua ngay trận ra quân và sau đó chính thức bị loại trong tay U22 Việt Nam, theo sau trận hòa 2-2 giữa hai đội ở lượt trận cuối vòng bảng.

Các cầu thủ Thái Lan chỉ có vỏn vẹn hơn một tuần chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020.

Sau thất bại muối mặt ở SEA Games, người hâm mộ xứ Chùa vàng kỳ vọng thầy trò ông Nishino sẽ làm nên chuyện ở giải đấu được tổ chức trên sân nhà. Dù truyền thông Thái Lan viện cớ cho thất bại của đội U22 nước này tại SEA Games 30 là do “Voi chiến” không đặt nặng thành tích và chỉ coi giải đấu trên đất Philippines là bước đệm chuẩn bị cho VCK U23 châu Á, việc U22 Thái Lan thi đấu không tốt cũng một phần do chiến thuật của ông Nishino. Bởi vậy, giới chuyên môn Thái Lan đang trông chờ một sự thay đổi của HLV người Nhật Bản, nhất là khi ông Nishino đã trải qua gần sáu tháng làm việc từ đội tuyển quốc gia đến đội U23 nhưng vẫn chưa thể tạo ra được bước đột phá đáng kể nào về lối chơi. Do đó, với tuyên bố mới nhất của mình, có lẽ nhà cầm quân từng dẫn dắt tuyển Nhật Bản đánh bại Colombia và suýt vào tứ kết World Cup 2018 sẽ có thay đổi trong thời gian tới, mà trước mắt sẽ là thử nghiệm ở U23 Thái Lan tại VCK U23 châu Á lần này.

Sau kỳ nghỉ hậu SEA Games 30, HLV Nhật Bản cùng các học trò của mình đã chính thức bước vào giai đoạn chuẩn bị cho giải đấu đầu tháng 1 năm sau. Trong khi U23 Việt Nam có chuyến tập huấn rất hữu ích tại Hàn Quốc để các cầu thủ hồi phục và sớm trở lại với thể trạng tốt nhất sau SEA Games, thầy trò ông Nishino chỉ có khoảng hơn một tuần để chuẩn bị cho giải U23 châu Á.

Benjamin Davis (số 22) là cái tên đáng chú ý nhất trong danh sách 33 cầu thủ triệu tập sơ bộ của U23 Thái Lan.

Trong buổi tập đầu tiên, U23 Thái Lan đã có gần như đầy đủ lực lượng với 32 cầu thủ. Kế hoạch của ông Nishino chủ yếu là dành thời gian để hồi phục thể trạng và chưa yêu cầu các cầu thủ tập nặng trong những ngày đầu trở lại tập trung. Trong danh sách 33 cái tên được triệu tập sơ bộ, đáng chú ý là có sự góp mặt của cầu thủ 19 tuổi giàu triển vọng Benjamin Davis, đang thuộc biên chế của đội bóng Fulham ở giải hạng Nhất nước Anh. Trong khi đó, sao trẻ Suphanat Mueanta vẫn chưa thể góp mặt do chấn thương. Ngoài ra, một số cầu thủ Thái Lan đang gặp vấn đề chấn thương cũng phải tập riêng với các trợ lý trong ngày tập trung đầu tiên.

Theo ông Nishino, U23 Thái Lan sẽ có một trận giao hữu với Bangkok United vào ngày 28-12 trước khi các cầu thủ nghỉ ngơi. U23 Thái Lan sẽ chốt danh sách chính thức gồm 23 cái tên vào 29-12. Đội sẽ hội quân trở lại vào ngày 1-1 và tiếp tục đá giao hữu với U23 Ả-rập Xê-út hai ngày sau đó để chuẩn bị bước vào giải đấu.

Tại VCK U23 châu Á 2020, "Voi chiến" nằm ở bảng A cùng U23 Iraq, U23 Australia và U23 Bahrain. U23 Thái Lan sẽ đá trận mở màn với U23 Bahrain vào ngày 8-1, trước khi chạm trán U23 Australia ba ngày sau và kết thúc vòng bảng bằng trận đâu với U23 Iraq vào ngày 14-1.

TRUNG HƯNG - ẢNH: FAT

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-quoc-te/item/42717402-hlv-nishino-u23-thai-lan-se-khac-so-voi-sea-games-30.html