HLV Nishino tự tin cho trận đấu với tuyển Việt Nam

Cả tân HLV Akira Nishino và đội trưởng mới của tuyển Thái-lan, thủ thành Siwarak Tedsungnoen đều khẳng định, 'Voi chiến' đã sẵn sàng cho trận đấu mở màn vòng loại thứ hai World Cup 2022 đối đầu tuyển Việt Nam.

Bảng G - Vòng loại hai World Cup 2022 khu vực châu Á

HLV Akira Nishino và thủ thành đội trưởng Siwarak Tedsungnoen của tuyển Thái-lan tại buổi họp báo. (Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Thái-lan)

HLV Akira Nishino và thủ thành đội trưởng Siwarak Tedsungnoen của tuyển Thái-lan tại buổi họp báo. (Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Thái-lan)

Chiều 4-9, đội tuyển Thái-lan tổ chức buổi họp báo trước trận đấu tại địa điểm thi đấu chính thức ở sân Thammasat, TP Rangsit, tỉnh Pathum Thani. Cuộc tiếp đón thầy trò HLV Park Hang Seo vào tối mai là trận đấu ra mắt chính thức của HLV Nishino trên cương vị thuyền trưởng của “Voi chiến”, kể từ khi lên nắm quyền chỉ đạo trên băng ghế huấn luyện từ tháng 7.

So với trận thua gần nhất với tỷ số 0-1 trong tay tuyển Việt Nam ở King’s Cup vừa qua, Thái-lan hiện tại đã khác khi có một vị tân HLV giàu kinh nghiệm từng dẫn dắt tuyển Nhật Bản vào tới vòng loại trực tiếp World Cup 2018, đồng thời cũng có được lực lượng mạnh nhất với đầy đủ các hảo thủ để chuẩn bị tái đấu thầy trò HLV Park.

Dù không có nhiều thời gian để chuẩn bị, HLV Nishino vẫn khẳng định, mình và các học trò đã sẵn sàng đối đầu tuyển Việt Nam. “Ngày mai sẽ là trận đấu đầu tiên của tôi với đội tuyển quốc gia Thái-lan. Dù không có nhiều thời gian nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức và đã sẵn sàng ra sân vào ngày mai”, ông Nishino phát biểu tại cuộc họp báo.

Vị HLV 64 tuổi cũng cho rằng, các cầu thủ Thái-lan đều có tố chất và có thể tiến xa hơn tại vòng loại World Cup 2022. "Tôi đã xem lại băng hình trận đấu của tuyển Thái-lan và Việt Nam ở King’s Cup và nhận thấy trình độ các cầu thủ Thái-lan không hề thua kém đối phương. Điều mà chúng ta cần cải thiện đó là khả năng ghi bàn của các tiền đạo. Tôi đã quan sát các cầu thủ thi đấu ở Thai League và nhận thấy vấn đề này không chỉ tồn tại ở Thái-lan mà còn tại nhiều nơi khác ở châu Á, khi các đội bóng đều sử dụng các chân sút ngoại và do đó các tiền đạo nội không có nhiều cơ hội để thể hiện”, ông Nishino nhận xét.

HLV người Nhật Bản khẳng định tuyển Thái-lan đã sẵn sàng cho màn tiếp đón thầy trò HLV Park. (Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Thái-lan)

Nhà cầm quân người Nhật Bản vừa gây bất ngờ khi chốt danh sách chính thức gồm 23 cầu thủ tham dự vòng loại World Cup 2022 mà chỉ có duy nhất một tiền đạo Supachai Jaided. Chia sẻ thêm về các phương án tấn công của “Voi chiến”, chiến lược gia sinh năm 1955 cho biết, bản thân luôn khuyến khích các cầu thủ thường xuyên xâm nhập vòng cấm đối phương, và từ đó sẽ tạo ra các cơ hội có thể ghi bàn từ nhiều vị trí.

Nhận xét về các đối thủ sắp tới ở bảng G, HLV Nishino cho rằng, ở một bảng đấu gồm nhiều đối thủ quen thuộc cùng đến từ Đông - Nam Á, các đội bóng đều có động lực và khát khao giành chiến thắng. “Bóng đá Việt Nam cũng đã có những bước phát triển trên nhiều cấp độ. Mỗi cuộc đối đầu trực tiếp giữa Thái-lan và Việt Nam đều áp lực và tất nhiên cả hai bên đều muốn giành chiến thắng”, HLV người Nhật Bản nhấn mạnh.

Do tiền đạo đội trưởng Teerasil Dangda dính chấn thương và bỏ lỡ đợt tập trung này, “Voi chiến” vẫn chưa có một đội trưởng thực sự thay thế chân sút của Muangthong United. Cho đến khi chuẩn bị đá trận mở màn với tuyển Việt Nam, HLV Nishino mới lựa chọn thủ thành kỳ cựu của CLB Buriram United, Siwarak Tedsungnoen làm đội trưởng mới của tuyển Thái-lan cho chiến dịch vòng loại World Cup 2022. Đây là một quyết định khá bất ngờ, bởi dù đã ra sân hơn 400 trận cho đội chủ sân Chang Arena, thủ môn 35 tuổi mới chỉ có 19 lần lên tuyển và thường xuyên phải làm phương án dự phòng cho thủ thành số một Kawin Thamsatchanan. Tuy nhiên, sau màn trình diễn không tốt ở AFF Suzuki Cup 2018, cùng với chấn thương liên miên khiến Kawin sa sút phong độ và thường xuyên phải ngồi dự bị ở Bỉ, Siwarak được đôn lên bắt chính ở Asian Cup 2019. Chọn Siwarak làm đội trưởng, nhiều khả năng HLV Nishino cũng sẽ đôn thủ thành của Buriram lên bắt chính trong hai trận đấu sắp tới ở vòng loại World Cup 2022 gặp tuyển Việt Nam và Indonesia.

Có mặt tại buổi họp báo chiều nay, Siwarak cũng đã có những nhận xét về tuyển Việt Nam, cho rằng đoàn quân của HLV Park là một tập thể giỏi nhưng các cầu thủ Thái-lan cũng sẽ nỗ lực hết sức để có kết quả tốt nhất. “Ở vòng loại World Cup lần này, tuyển Thái-lan phải thi đấu tám trận. Mục tiêu của chúng tôi là đi tiếp vào vòng loại cuối cùng. Chúng tôi muốn đem lại niềm vui cho người hâm mộ Thái-lan qua mỗi trận đấu. Tôi khẳng định sẽ cùng các đồng đội cố gắng hết sức vì người hâm mộ Thái-lan", Siwarak nhấn mạnh.

HLV Nishino và các học trò trong buổi tập làm quen sân thi đấu chính thức Thammasat tối 4-9. (Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Thái-lan)

Sau buổi họp báo, HLV Nishino và các học trò đã có buổi tập cuối cùng trên sân Thammasat vào lúc 18 giờ cùng ngày. Diễn ra trong khoảng một giờ, buổi tập chủ yếu tập trung vào đánh giá chiến thuật và như thường lệ, các phóng viên chỉ được phép tác nghiệp trong 15 phút đầu khi các cầu thủ khởi động.

Trận đấu giữa đội tuyển Thái-lan và Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày mai (5-9) trên sân vận động Thammasat. Đội tuyển Việt Nam ra sân trong trang phục truyền thống áo đỏ, quần đỏ và tất đỏ, trong khi chủ nhà Thái-lan mặc trang phục áo xanh, quần xanh và tất xanh.

TRUNG HƯNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-viet-nam/item/41452902-hlv-nishino-tu-tin-cho-tran-dau-voi-tuyen-viet-nam.html