HLV Nishino triệu tập cầu thủ Fulham lên tuyển

Những ngày qua, huấn luyện viên trưởng Akira Nishino đang làm việc với Liên đoàn Bóng đá Thái Lan nhằm nỗ lực có sự phục vụ của Benjamin James Davis cho VCK U23 châu Á 2020 trên sân nhà.

Thất bại toàn diện tại SEA Games đang khiến cho niềm tin của người hâm mộ Thái Lan đặt vào HLV Nishino lung lay dữ dội và vòng chung kết U23 châu Á 2020 là cơ hội cuối cùng để HLV người Nhật chứng minh năng lực nếu không muốn nối bước các HLV tiền nhiệm ra đi trong lặng lẽ.

Để có được lực lượng mạnh nhất cho vòng chung kết U23 châu Á và hoàn thành chỉ tiêu lọt vào Top 3 qua đó giành vé dự Olympic tại Tokyo, HLV Nishino đang làm việc với Liên đoàn Bóng đá (LĐBĐ) nhằm có sự phục vụ của cầu thủ thuộc biên chế đội trẻ Fulham, Benjamin James Davis cho giải đấu tới.

Tiền vệ James Davis sinh năm 2000 đến từ 3 quốc tịch là Anh, Thái Lan và Singapore. Anh sinh ra ở Thái Lan, rồi chuyển đến luyện tập tại Học viện JSSL Singapore sau đó vào năm 2017, Ben đến thử việc tại Fulham và được nhận.

Tiền vệ James Davis được HLV Nishino triệu tập.

Tiền vệ James Davis được HLV Nishino triệu tập.

Năm 2018, Ben Davis được Singapore triệu tập cho vòng loại Asian Cup 2019 nhưng không được ra sân. Anh đủ kiều kiện ra sân cho bóng đá Thái Lan và có cơ hội lớn thể hiện mình ở vòng chung kết U23 châu Á 2020 tới đây trong màu áo U23 Thái Lan, chủ nhà của giải đấu.

Đây được coi là phương án bổ sung chất lượng thay thế cho Ekanit Panya đang gặp chấn thương và không thể góp mặt ở giải đấu quan trọng trên sân nhà của "Voi chiến".

Trước đó, Ben Davis từng được HLV Nishino quy hoạch cho một suất ở đội U22 Thái Lan tham dự SEA Games 30, tuy nhiên giải đấu này không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA nên CLB chủ quan không đồng ý nhả quân và cầu thủ này không thể tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á như dự kiến.

Khác với các HLV tiền nhiệm trước đó, từ ngày dẫn dắt các đội tuyển Thái Lan, HLV Nishino liên tục muốn tăng cường cầu thủ Thái kiều cho các đội tuyển quốc gia và nhận được sự ủng hộ của LĐBĐ xứ Chùa vàng.

Chính sách trọng dụng cầu thủ nước ngoài mang dòng máu Thái Lan được HLV Nishino áp dụng ngay từ những ngày đầu làm việc như sự hưởng ứng xu thế chung của các nền bóng đá châu Á và ngay lập tức phát huy tác dựng, bằng chứng là sự xuất hiện của các cầu thủ nhập tịch như Elias Dolah hay Manuel Tom Bihr và giúp đội tuyển Thái Lan mạnh nên trông thấy.

N.P (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/hlv-nishino-trieu-tap-cau-thu-fulham-len-tuyen-80796-11.html