HLV Nishino lý giải trận thua đội hạng Nhì Thái Lan

Tuyển Thái Lan thua 0-1 trước Nakhonpathom United vì thời tiết không ủng hộ nhưng ông Akira Nishino vẫn tỏ ra lạc quan.

"Tôi không có gì để nhận xét nhiều. Trận đấu này như điểm khởi đầu nơi mà các cầu thủ phải trở về và tiếp tục công việc ở câu lạc bộ. Họ phải làm sao để tôi gọi trở lại đội tuyển Thái Lan. Tôi sẽ tiếp tục theo dõi các trận đấu ở Thai League", HLV trưởng Nishino phát biểu.

Nhà cầm quân người Nhật Bản cho rằng: "Nhiều thứ đã ngăn cản các tuyển thủ quốc gia ghi bàn. Chúng tôi phải học cách thích nghi khi điều kiện không diễn ra theo ý mình. Chúng tôi đã không định hình được gì vì thời tiết xấu, cầu thủ không thể hiện được hết khả năng".

 HLV Nishino tung 26 cầu thủ ra sân ở ba hiệp đấu với Nakhonpathom United tối 11/10. Ảnh: FAT.

HLV Nishino tung 26 cầu thủ ra sân ở ba hiệp đấu với Nakhonpathom United tối 11/10. Ảnh: FAT.

Ông Nishino gọi đến 13 tân binh trong tổng số 29 người ở đợt tập trung 5 ngày từ 7-11/10. Bàn thắng duy nhất của ngoại binh Lesley Ablorh ở phút 82 đã ấn định kết quả cuối cùng. Tuy nhiên, tỷ số không phải là điều mà tuyển Thái Lan nhắm đến lúc này. HLV trưởng người Nhật tung 26 cầu thủ ra sân ở trận này.

"Tôi cho phép các cầu thủ mắc lỗi trong trận đấu này. Vấn đề là làm sao sửa được điều đó khi nó đã sai. Như vậy, tôi có thể thấy được sự khác biệt giữa từng cá nhân một cách công bằng. Các tân binh sẽ cảm nhận được không khí đội tuyển, tạo động lực cho họ trở lại CLB", ông kết luận.

Đội trưởng Phitiwat Sukjitthammakul thì cho rằng: "Chúng tôi đã tiếp nhận chiến thuật trong trận đấu này để hiểu nhau hơn. Đáng tiếc là mưa to, khó thi đấu trong điều kiện như vậy. Kết quả hôm nay có chút thất vọng vì chúng tôi là đại diện đội tuyển. Tôi muốn thi đấu tốt nhất vì đây là niềm tự hào của tôi".

Trận đấu được chia thành ba hiệp, mỗi hiệp 30 phút để HLV Nishino thay đổi nhân sự. Hai đội cầm cự nhau trong 60 phút đầu tiên, tạo ra số cơ hội gần bằng nhau nhưng không có bàn thắng. Nakhonpathom United sử dụng hết ngoại binh của mình để thi đấu trên sân nhà.

Đây là đợt tập trung đầu tiên kể từ khi HLV Nishino trở lại Thái Lan hồi cuối tháng 8. Hiện tại, các giải bóng đá cấp châu lục đều bị hoãn hoặc hủy. Công việc của ông thầy người Nhật là theo dõi các trận đấu ở Thai League 1 để phát hiện nhân tố mới cho tuyển Thái Lan.

Dangda ghi bàn thứ 3 tại J1 League Teerasil Dangda, tiền đạo 32 tuổi người Thái Lan, có pha lập công thứ 3 cho Shimizu tại J1 League mùa này sau khi ghi bàn đẹp mắt vào lưới Urawa hôm 23/9.

Lê Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hlv-nishino-ly-giai-tran-thua-doi-hang-nhi-thai-lan-post1140497.html