HLV Nishino giao nhiệm vụ khó cho cầu thủ bị sốt cao

Chiến lược gia người Nhật Bản tung cầu thủ đang bị bệnh vào sân để thi đấu ở vị trí mà anh chưa từng có trải nghiệm trước đây.

Benjamin Davis tiết lộ nhiều chi tiết thú vị sau khi anh ra mắt thành công trong màu áo U23 Thái Lan dưới thời ông Akira Nishino. Nhà cầm quân người Nhật Bản đã có quyết định táo bạo với ngôi sao trẻ của đội bóng Fulham.

Anh nói: "Tôi không nghĩ mình kịp thi đấu khi bị sốt cao, viêm họng và cảm cúm. Bác sĩ đã cho tôi uống thuốc để giảm triệu chứng nhưng không hiểu sao cơ hội ra sân vẫn đến với tôi ngay từ đầu trận".

 Ben Davis (phải) là nhân tố mới dưới thời U23 Thái Lan của ông Nishino. Ảnh: Quang Thịnh.

Ben Davis (phải) là nhân tố mới dưới thời U23 Thái Lan của ông Nishino. Ảnh: Quang Thịnh.

Ông Nishino thay đến 7 cầu thủ trong trận quyết định gặp U23 Iraq so với trận thua Australia trước đó. Davis là cầu thủ đáng chú ý trong số 7 cái tên mới. Anh mang hai dòng máu Anh và Thái nhưng lại trưởng thành ở Singapore.

Davis nhận được hàng loạt câu hỏi ở khu vực tiếp xúc báo chí sau khi trận đấu kết thúc. Tiền vệ sinh năm năm 2000 chỉ thi đấu trong 56 phút nhưng đã hoàn thành tốt vai trò mà mình chưa từng thực hiện.

Anh nói về nhiệm vụ đặc biệt được HLV trưởng giao phó: "Ngay lần đầu tiên ra sân, tôi chơi với vai trò là số 9 ảo để tạo bất ngờ cho đối thủ. Tôi có thể chơi ở nhiều vị trí nhưng đây là lần đầu tiên. Tôi tin vào HLV dù chưa từng đảm nhiệm vai trò này".

"Tôi rất vui khi lần đầu tiên ra mắt đội tuyển U23 Thái Lan. Tôi chỉ biết thể hiện thật tốt những gì mình có thể để cống hiến cho đội bóng. Tôi rất vui khi góp công vào những đường chuyền tạo nên bàn thắng", cầu thủ 20 tuổi nói sau trận.

HLV Nishino có nhiều quyết định táo bạo ở U23 châu Á 2020. Ảnh: Quang Thịnh.

Benjamin Davis gặp một chút khó khăn trong việc giao tiếp cùng đồng đội, anh đang nỗ lực để cải thiện điều này. Cầu thủ đang có hai mùa giải trong biên chế đội trẻ Fulham là người duy nhất đang chơi bóng ở nước ngoài.

U23 Thái Lan sẽ xác định được đối thủ của mình ở tứ kết trong ngày 15/1. Davis tỏ ra tự tin rằng đội tuyển của anh cần duy trì yếu tố này để đi tiếp khi có lợi thế sân nhà và sự ủng hộ của hàng nghìn cổ động viên.

Thái Lan sẽ gặp đội đứng nhất bảng B, có thể là U23 Syria hoặc U23 Saudi Arabia vào ngày 18/1. Trong khi đó, U23 Australia gặp đội đứng nhì bảng B.

Phóng viên Iraq nói về tình huống VAR giúp Thái Lan có phạt đền Anh Bilal Zaki, phóng viên tờ Alsabaah (Iraq), cho rằng VAR không tốt trong trận đấu giữa U23 Thái Lan và Iraq vì nó mang lại quả penalty từ đầu trận.

Quang Thịnh (từ Thái Lan)

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hlv-nishino-giao-nhiem-vu-kho-cho-cau-thu-bi-sot-cao-post1036230.html