HLV Nishino: 'Gặp U22 Việt Nam khiến cầu thủ Thái Lan hưng phấn hơn'

Ông Akira Nishino chia sẻ về tình hình chuẩn bị của U22 Thái Lan trước thềm trận đấu quyết định gặp Việt Nam tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 2019.

Tại bảng B, đội tuyển U22 Thái Lan sẽ có trận đấu quyết định với Việt Nam để giành tấm vé đi tiếp vào bán kết SEA Games 2019. Hiện tại, "Tiểu voi chiến" đứng thứ 3 với 9 điểm cùng hiệu số +10, xếp sau U22 Việt Nam (12 điểm, hiệu số +13) và U22 Indonesia (9 điểm, hiệu số +11).

Trong buổi tập ngày 4/12, huấn luyện viên Akira Nishino "đóng cửa" với các phóng viên Việt Nam và chỉ cho truyền thông Thái Lan tác nghiệp.

U22 Thái Lan có chiến thắng 2-0 trước Lào để tiếp tục cạnh tranh vé vào bán kết. Ảnh: Quang Thịnh.

U22 Thái Lan có chiến thắng 2-0 trước Lào để tiếp tục cạnh tranh vé vào bán kết. Ảnh: Quang Thịnh.

Trang Fox Sports phiên bản Thái Lan dẫn lời chiến lược gia người Nhật Bản: "Tôi thấy U22 Việt Nam có chính sách xoay tua đội hình để các cầu thủ duy trì tình trạng thể lực tốt. Điểm mạnh của U22 Việt Nam là không bị phụ thuộc vào bất kỳ cầu thủ nào, mà luôn cố gắng làm việc tập thể. Tôi nghĩ U22 Thái Lan sẽ chịu nhiều áp lực nếu không thể ghi bàn mở tỷ số".

"Tuy nhiên, việc gặp U22 Việt Nam sẽ khiến các cầu thủ Thái Lan thi đấu hưng phấn, tích cực hơn. Chúng tôi sẵn sàng bước vào trận này", ông khẳng định.

Tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 2019, hai đội tuyển U22 Thái Lan và Indonesia đều có 9 điểm sau 4 lượt trận, nhưng "Tiểu voi chiến" chịu cảnh thất thế. Trong trận đấu diễn ra lúc 15h ngày 5/12, thầy trò HLV Nishino buộc phải giành chiến thắng với cách biệt ít nhất 2 bàn trước U22 Việt Nam mới giành vé vào bán kết.

Ông Nishino chia sẻ: "Xuyên suốt những cuộc chạm trán tại SEA Games trong quá khứ, Thái Lan có thành tích tốt hơn Việt Nam, nhưng đối thủ cũng được đánh giá cao ở giải lần này. Do đó, U22 Thái Lan phải cải thiện khâu ghi bàn".

"Tôi không thể đảm bảo U22 Thái Lan có thể ghi nhiều hơn 2 bàn thắng, nhưng sẽ cố gắng khuyến khích học trò ghi bàn càng sớm càng tốt", ông cho hay.

SEA Games 2019 là mặt trận đầu tiên ông Nishino cầm quân ở cấp độ trẻ tuyển Thái Lan. Ông chia sẻ: "Lần đầu dẫn dắt U22 Thái Lan giúp tôi nhận ra từng điểm mạnh và yếu của các cầu thủ trong đội, qua đó biết cần cải thiện những gì trước khi chúng tôi bước vào vòng chung kết U23 châu Á 2020 trên sân nhà".

U22 Thái Lan đứng thứ 3 tại bảng B sau 4 lượt trận. Đồ họa: Minh Phúc.

U22 Thái Lan vào sân trong lúc 6 cầu thủ U22 Việt Nam đang tập HLV Nishino và các học trò cùng truyền thông Thái Lan được vào sân Rizal trong lúc U22 Việt Nam đang tập luyện. Trước đó, phóng viên Thái tiếp cận buổi tập của U22 nhưng bị mời ra.

Nhật Minh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hlv-nishino-gap-u22-viet-nam-khien-cau-thu-thai-lan-hung-phan-hon-post1021171.html