HLV Nishino gặp khó với kế hoạch 'chiếm ngôi' tuyển Việt Nam

HLV Nishino và đội tuyển Thái Lan gặp không ít khó khăn trong việc chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 với tham vọng đánh chiếm ngôi đầu bảng của Việt Nam.

Chia sẻ với giới truyền thông Thái Lan mới đây, HLV Akira Nishino tỏ ra khá tự tin khi nói tới vòng loại World Cup 2022: “Nhiệm vụ của tôi bây giờ là tập trung vào vòng loại World Cup 2022 với mục tiêu lên ngôi đầu bảng. Tôi đặt niềm tin vào 4 trụ cột của đội tuyển Thái Lan đang đá J.League 1 (thủ môn Kawin, Chanathip Songkrasin, Bunmathan và tiền đạo Dangda). Tại vòng loại World Cup 2022 cả 4 cầu thủ này được phép quay về khoác áo đội tuyển, còn AFF Cup 2021 thì tôi vẫn chưa rõ”.

Theo như kế hoạch ban đầu, HLV Nishino dự định tập trung ĐTQG vào tháng 10 tới. Tuy nhiên Thai League đã quay trở lại vào trung tuần tháng 9 vừa qua và đang diễn ra quyết liệt, các CLB sẽ phải đối mặt với lịch thi đấu dày đặc do trước đó bị hoãn thời gian dài. Một trong những đội bóng đóng góp nhiều tuyển thủ nhất là Buriram United sẽ đá bù vào đợt tháng 10 và 11.

HLV Nishino muốn tổ chức trận đấu giao hữu giữa ĐTQG Thái Lan và các ngôi sao Thai League vào khoảng thời gian trên để thử nghiệm các nhân sự mới và gặp vô vàn khó khăn trong việc hội quân, thậm chí có nguy cơ không thể thực hiện được trận giao hữu như dự kiến trong thời gian tới, khiến chiến lược gia người Nhật hết sức thất vọng.

HLV Nishino gặp khó với kế hoạch lật đổ Việt Nam ở vòng loại World Cup

HLV Nishino gặp khó với kế hoạch lật đổ Việt Nam ở vòng loại World Cup

Hiện ĐT Thái Lan đang xếp thứ ba bảng G với 8 điểm, kém đội đứng đầu bảng là Việt Nam 3 điểm. Muốn đi tiếp, thầy trò Nishino không còn cách nào khác phải giành chiến thắng trong tất cả các trận còn lại. Họ đã hòa hai trận với Việt Nam, mới nhất là cuộc chạm trán tại Mỹ Đình tháng 11 năm ngoái.

Trong khi đó, tuyển Việt Nam đang dẫn đầu với 11 điểm, Malaysia xếp thứ hai được 9 điểm. UAE xếp thứ tư được 6 điểm nhưng đá ít hơn các đội khác một trận. Trong khi đó Indonesia xếp chót bảng với 0 điểm và về cơ bản đã không còn cơ hội đi tiếp.

Theo giới chuyên môn nhận định, với việc đứng đầu bảng G, thầy trò HLV Park Hang Seo chỉ cần giành thêm 6 điểm ở 3 lượt trận cuối là chắc suất có mặt ở vòng loại thứ 3 bất chấp kết quả của các cặp đấu còn lại. Trong khi đó để làm đượ điều đó Malaysia và Thái Lan cần thắng cả 3 trận đấu còn lại, một nhiệm vụ vô cùng khó khăn vào lúc này.

Cách đây ít tuần, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã ban hành lịch thi đấu các giải đấu cấp đội tuyển và CLB, sẽ diễn ra vào giai đoạn cuối năm 2020. Theo kế hoạch tổ chức thi đấu mới được AFC ban hành, Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ tái khởi động vào tháng 10/2020. Cụ thể như sau:

– Ngày thi đấu thứ 7 được tổ chức vào ngày 8/10/2020

– Ngày thi đấu thứ 8 được tổ chức vào ngày 13/10/2020

– Ngày thi đấu thứ 9 được tổ chức vào ngày 12/11/2020

– Ngày thi đấu thứ 10 được tổ chức vào ngày 17/11/2020

Bảo Ngọc (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/hlv-nishino-gap-kho-voi-ke-hoach-chiem-ngoi-tuyen-viet-nam-108006-11.html