HLV Nishino: 'Đây là trận đấu của Thái Lan, chúng tôi mạnh hơn'

Nhà cầm quân người Nhật Bản có những chia sẻ sau trận hòa 0-0 với tuyển Việt Nam tối 5/9.

"Chúng tôi đã chuẩn bị tốt cho trận đấu này. Tôi hài lòng vì các cầu thủ đã chơi tốt", ông Akira Nishino cho biết.

"Đây là trận đấu của Thái Lan. Chúng tôi là đội mạnh hơn và chơi tốt hơn. Tôi tin tưởng các cầu thủ có thể hạ gục Việt Nam trong hiệp 2. Họ đều là những cầu thủ giỏi, tập luyện chăm chỉ", vị thuyền trưởng người Nhật nhấn mạnh.

"Thitipan và Chanathip có thể chơi tiền đạo chứ không riêng Supachok. Tôi đã thay đổi một số vị trí và yêu cầu các học trò chơi chủ yếu trên phần sân của Việt Nam. Cầu thủ của tôi chủ động di chuyển, tạo ra nhiều khoảng trống và nhiều cơ hội ngon ăn", ông Nishino nói thêm.

Nói về 7 trận đấu còn lại, HLV trưởng tuyển Thái Lan cho biết: "Thật tiếc khi không thể có bàn thắng nhưng hòa cũng là lợi thế với Thái Lan. Chúng tôi còn 7 trận nữa và đối thủ nào cũng khó chơi. Cầu thủ và ban huấn luyện cần chuẩn bị kỹ cho những trận đấu tới".

Thái Lan và Việt Nam chia điểm ở trận ra quân ở vòng loại World Cup 2022. Ảnh: Minh Chiến.

Thái Lan và Việt Nam chia điểm ở trận ra quân ở vòng loại World Cup 2022. Ảnh: Minh Chiến.

Trả lời truyền thông về dự định ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình, ông Nishino nói: "Trước mắt chúng tôi sẽ chỉ tập trung cho trận gặp Indonesia. Mục tiêu của Thái Lan là cải thiện hơn lối chơi và độ kết dính giữa các tuyến để giành kết quả tốt hơn".

Với lợi thế sân nhà, tuyển Thái Lan cầm bóng nhiều hơn, dứt điểm nhiều hơn nhưng không thể tạo ra sự khác biệt trước lối chơi kỷ luật, chặt chẽ của tuyển Việt Nam.

Cơ hội rõ rệt nhất đến với Supachok ở phút 90+5 nhưng số 7 lại không thể đưa bóng vào khung thành tuyển Việt Nam. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0. Hai đội phải chờ đến đầu năm 2020 mới có cơ hội tái đấu ở trận lượt về bảng G.

Đối thủ tiếp theo của tuyển Việt Nam sẽ là Malaysia. Trận đấu diễn ra trên sân Mỹ Đình vào ngày 10/10 (Zing.vn tường thuật trực tiếp).

Pha cứu thua quý như vàng của Bùi Tiến Dũng Ở những giây cuối cùng trong trận gặp Thái Lan, Bùi Tiến Dũng cứu thua ngay trước vạch cầu môn giúp tuyển Việt Nam giữ lại 1 điểm trong trận đấu ở bảng G.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hlv-nishino-day-la-tran-dau-cua-thai-lan-chung-toi-manh-hon-post986896.html