HLV Nishino: 'Chúng tôi sẽ tấn công và ghi bàn trước U23 Iraq'

HLV Akira Nishino không e ngại trước những cầu thủ cao lớn của U23 Iraq và cho biết sẽ tiếp tục trung thành với lối chơi mà ông đang xây dựng ở trận đấu gặp đại diện Tây Á.

Không chỉ nhận thất bại 1-2 ở cuộc chạm trán U23 Australia, đội tuyển U23 Thái Lan còn chịu tổn thất lực lượng khi bộ đôi trụ cột là Supachai Jaided và Suphanat Mueanta gặp chấn thương và phải rời sân sớm. Trước buổi tập chiều 12/1, HLV Akira Nishino có những chia sẻ về chấn thương của hai cầu thủ này.

"Supachai và Suphanat gặp những vấn đề sau trận đấu. Họ sẽ tập hồi phục tại phòng gym ở khách sạn và không tham dự buổi tập. Phần còn lại, các cầu thủ đều có thể trạng tốt nhất và tập luyện bình thường", HLV người Nhật Bản chia sẻ.

 HLV Nishino cho biết vẫn kiên định với lối chơi ông đang xây dựng cho U23 Thái Lan. Ảnh: Thailand Official.

HLV Nishino cho biết vẫn kiên định với lối chơi ông đang xây dựng cho U23 Thái Lan. Ảnh: Thailand Official.

Trước U23 Australia, đoàn quân của HLV Nishino không ngần ngại chơi tấn công và có hiệp 1 thi đấu trên cơ đối thủ. Tuy nhiên, chính điều này khiến các cầu thủ U23 Thái Lan suy giảm thể lực ở hiệp 2 và bất lực trong việc chống lại lối đá nặng tính thể chất của U23 Australia.

Ở trận đấu tới với U23 Iraq, đội bóng cũng chơi thiên nhiều về thể lực, nhiều người cho rằng HLV Nishino nên điều chỉnh nhằm tránh đi vào vết xe đổ của trận đấu trước. Tuy nhiên, vị HLV người Nhật Bản cho biết vẫn sẽ kiên định với lối chơi mình đang xây dựng.

"Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ lối chơi của U23 Iraq, và toàn đội đang sẵn sàng cho trận tiếp theo. Bóng đá không đơn thuần là trò chơi của thể chất, và chúng tôi sẽ cố gắng tận dụng những lợi thế để tấn công và ghi bàn thắng", HLV Nishino khẳng định.

"U23 Thái Lan có những tiền đạo giàu tiềm năng, và tôi đang dần hiểu họ hơn. Tôi muốn các cầu thủ thống nhất về lối chơi và chú trọng nhiều hơn vào khâu tấn công. Tất nhiên, U23 Thái Lan còn nhiều điều cần cải thiện, đặc biệt ở khâu làm bóng từ tuyến tiền vệ", ông cho biết thêm.

Thất bại 1-2 trước U23 Australia khiến U23 Thái Lan rơi xuống vị trí thứ 2, nhường lại ngôi đầu trên bảng xếp hạng cho chính đối thủ. Quyền tự quyết vẫn nằm trong tay thầy trò HLV Nishino nếu họ giành chiến thắng trước U23 Iraq ở lượt trận cuối cùng.

Trong trường hợp hòa U23 Iraq, "Voi chiến" sẽ đi tiếp. Còn nếu thua, U23 Thái Lan chắc chắn phải dừng bước ngay từ vòng bảng.

Highlights U23 châu Á 2020: Thái Lan 1-2 Australia Có bàn dẫn trước ngay hiệp một, song thầy trò huấn luyện viên Akira Nishino không thể duy trì lợi thế và để U23 Australia lội ngược dòng trong trận đấu trên sân Thammasat tối 11/1.

Linh Sơn

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hlv-nishino-chung-toi-se-tan-cong-va-ghi-ban-truoc-u23-iraq-post1035411.html