HLV Nhật Bản được tháp tùng nghiêm ngặt dự khán trận đấu ở Thai League

Ông Akira Nishino, người sắp nhận chức HLV trưởng 'Voi chiến', đã được đưa đón bằng xe riêng của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đến theo dõi trận đấu ở Thai League.

Chiều 29/6, HLV Akira Nishino đã đáp chuyến bay đến Thái Lan để dự khán trận đấu ở Thai League 2019. Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) sử dụng xe riêng đón ông từ sân bay Bangkok và sẽ chính thức bổ nhiệm nhà cầm quân người Nhật Bản lên chiếc ghế HLV trưởng của "Voi chiến" trong tuần tới.

Chiều 29/6, HLV Akira Nishino đã đáp chuyến bay đến Thái Lan để dự khán trận đấu ở Thai League 2019. Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) sử dụng xe riêng đón ông từ sân bay Bangkok và sẽ chính thức bổ nhiệm nhà cầm quân người Nhật Bản lên chiếc ghế HLV trưởng của "Voi chiến" trong tuần tới.

Báo chí xứ sở chùa Vàng đưa tin ông Nishino sẽ nhận lương khoảng 300.000 USD mỗi tháng ở Thái Lan, mức lương kỷ lục trong lịch sử đội tuyển quốc gia Thái Lan. HLV ngoại gần nhất dẫn dắt "Voi chiến" là ông Milovan Rajevac chỉ nhận được lương hàng tháng 58.000 USD, đã bị sa thải ở Asian Cup 2019 sau trận thua 1-4 trước Ấn Độ tại vòng bảng.

Chiều 29/6, HLV Nishino dự khán trận đấu của Bangkok United gặp Sukhothai trên sân Thammasat. Một ngày sau, ông sẽ theo dõi cuộc đối đầu giữa Port FC với Chiangrai trên sân PAT. 2 cuộc đối đầu này đều diễn ra ở thủ đô Bangkok, Thái Lan.

Ngay khi xuống sân Thammasat, ông Nishino đã được báo chí truyền thông Thái Lan vây kín và đặt nhiều câu hỏi về tương lai gắn bó với đội tuyển quốc gia.

Ông Nishino ngồi ở khu vực VIP theo dõi trận đấu trên sân nhà của Bangkok United. Đội bóng thủ đô đóng góp 4 tuyển thủ Thái Lan vừa tham dự King's Cup 2019 trên sân nhà, nhưng để thua cả 2 trận trước Việt Nam và Ấn Độ.

Ở quê nhà Nhật Bản, trang Kyodo News cũng đưa tin về vai trò mới của ông Nishino: "Cựu HLV đội tuyển Nhật Bản được bổ nhiệm dẫn dắt Thái Lan. Họ đang hướng tới việc vượt qua vòng loại thứ 2 tại World Cup 2022 khu vực châu Á".

Ông Nishino, 64 tuổi, đưa đội tuyển Nhật Bản lọt vào vòng knock-out tại World Cup 2018. "Những chiến binh Samurai" đã có cách biệt 2 bàn trước Bỉ, chỉ chịu thua trong những phút thi đấu cuối cùng nhưng vẫn nhận được tình cảm và sự ủng hộ của các CĐV bóng đá châu Á.

Ông Nishino từng có 10 năm dẫn dắt CLB Gamba Osaka, cùng đội bóng lên ngôi vô địch quốc gia năm 2005, giành AFC Champions League 2008, hai lần được bầu là HLV hay nhất J.League và được Liên đoàn Bóng đá châu Á bình chọn là HLV số một châu lục năm 2008.

Pha va chạm khiến tiền đạo Thái Lan bị gãy mũi ở Thai League Sau khi va chạm với ngoại binh Elionro Gonzaga của Chiangmai, Supachai Jaided bị gãy mũi nhưng vẫn thi đấu tới phút 84 trong chiến thắng 4-0 của Buriram ở vòng 15 Thai League 2019.

Nhật Minh
Ảnh: Siam Sport, Getty

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-nhat-ban-duoc-thap-tung-nghiem-ngat-du-khan-tran-dau-o-thai-league-post961745.html