HLV Nguyễn Thành Vinh nói gì khi Olympic Việt Nam thua UAE?

Chiều nay, trong trận tranh HCĐ ASIAD 18, Olympic Việt Nam đã để thua Olympic UAE sau loạt đá luân lưu cân não. Dưới góc nhìn của mình, HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng các học trò HLV Park Hang-seo đã thiếu may mắn.

Trong cuộc đọ sức chiều nay, Olympic Việt Nam đã hòa Olympic UAE 1-1 sau 90 phút thi đấu chính thức. Đến loạt "đấu súng" cân não, trong khi Quang Hải, Minh Vương đá hỏng ở lượt thứ 2 và 5 thì đội bóng Tây Á thực hiện thành công cả 4 lượt đá, qua đó thắng 4-3, giành HCĐ.

HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng với những gì thể hiện ở ASIAD 18, Olympic Việt Nam đã mang tới nhiều niềm tin cho người hâm mộ. Ảnh: I.T

Trao đổi với Dân Việt sau trận đấu, HLV Nguyễn Thành Vinh bày tỏ: "Trước đây chúng ta đã có những kết quả tốt khi đối đầu các đội bóng Tây Á. Nhưng phải đến bây giờ, với lứa U23 hiện nay, bóng đá Việt Nam mới có thể chơi trên chân".

Theo HLV Nguyễn Thành Vinh, các học trò HLV Park Hang-seo đã thể hiện được sự tự tin, khả năng kiểm soát bóng tốt, nền tảng thể lực đảm bảo:

"Chúng ta phối hợp được nhiều hơn, có nhiều cơ hội hơn, nhiều quả đá phạt hơn. Nhìn chung, các thông số kỹ thuật đều nhỉnh hơn Olympic UAE và đó là đều rất đáng khen.

Tôi cảm thấy rất tiếc trong 2 tình huống chọn điểm rơi đánh đầu của Bùi Tiến Dũng trong hiệp 1 và Xuân Mạnh trong hiệp 2. Nếu chính xác hơn thì thủ môn đối phương sẽ phải bó tay", HLV Nguyễn Thành Vinh chia sẻ.

Olympic Việt Nam đã chơi trên chân Olympic UAE trong trận tranh HCĐ ASIAD 18 nhưng lại thua sau loạt đá luân lưu cân não. Ảnh: Thanh Niên

HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng ngoài việc bỏ lỡ cơ hội, một trong những lý do khiến Olympic Việt Nam không đạt được kết quả tốt là trọng tài người Hàn Quốc Kim Daeyong đã điều khiển trận đấu không tốt:

"Có nhiều tình huống trọng tài bỏ lỗi của cầu thủ Olympic UAE khiến cầu thủ của chúng ta có phần bị ức chế tâm lý", HLV Thành Vinh nhận định.

Vậy sau trận thua này, có điểm gì chúng ta cần phải khắc phục để hoàn thiện hơn về chuyên môn trong tương lai, Dân Việt hỏi và HLV Thành Vinh đáp:

"Sự phối hợp, bọc lót giữa các cầu thủ nơi hàng phòng ngự chưa tốt khi thiếu vắng trung vệ Đình Trọng. Một vài tình huống chuyền sai rất nguy hiểm, ví dụ như pha chuyền 50-50 của Văn Thanh cho Quang Hải để đối phương cướp bóng ghi bàn mở tỷ số".

Nhìn nhận lại toàn cục, HLV Nguyễn Thành Vinh chốt lại: "Chúng ta thua đá luân lưu, đó là chuyện may rủi thôi. Những gì thể hiện tại ASIAD cho thấy lứa U23 Việt Nam hiện nay rất đáng đặt niềm tin trong tương lai.

Trước mắt họ còn là nhiệm vụ ở tầm đội tuyển quốc gia và gần nhất là AFF Cup 2018 cuối năm nay".

Hoàn Minh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/hlv-nguyen-thanh-vinh-noi-gi-khi-olympic-viet-nam-thua-uae-909262.html