HLV Nguyễn Thành Công và dấu ấn trong cách dùng người ngay trận đầu ra quân

Giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) đánh bại SLNA trong ngày cầm quân đầu tiên, HLV Nguyễn Thành Công cho thấy sự tinh tế trong cách dùng người.

Các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vô hiệu hóa tình huống phản công của tiền đạo Bruno phía SLNA.

Mới chỉ 3 ngày làm việc với các học trò, HLV Nguyễn Thành Công thực sự đã thổi luồng sinh khí mới, giúp cầu thủ đội bóng núi Hồng thi đấu khởi sắc để giành chiến thắng thuyết phục trước SLNA với tỷ số 2-0.

Đặc biệt, thành công ngày cầm quân đầu tiên của tân HLV Nguyễn Thành Công là đã phát huy được phong độ thi đấu sở trường của học trò.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Bóng đá trẻ Hà Tĩnh Võ Hoàng chia sẻ: “Trận derby giữa hai đội bóng xứ Nghệ diễn ra hấp dẫn, cuốn hút người xem. HLHT đã tạo được một thế trận lấn lướt hơn so với đội chủ nhà SLNA để giành chiến thắng thuyết phục. Qua diễn biến trên sân cho thấy các cầu thủ HLHT đã thi đấu tập trung và hạn chế được khá nhiều các lỗi cá nhân thường hay vấp phải.

Đặc biệt, với những gì được thể hiện trong suốt cả trận đấu cho thấy HLV Nguyễn Thành Công rất tinh tế trong cách “dụng nhân”, đã thay đổi hoàn toàn lối chơi, giúp các cầu thủ HLHT thi đấu thanh thoát, gắn kết đồng đội và tấn công ghi bàn hiệu quả để giành chiến thắng thuyết phục”.

Tuấn Hải nỗ lực vượt qua sự truy cản của đối phương để dứt điểm

Nhìn lại diễn biến thi đấu trên sân cho thấy HLV Nguyễn Thành Công đã sử dụng đội hình ra sân theo sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 khá tinh tế. Với cách sử dụng nhân sự hợp lý đã giúp các cầu thủ đội bóng núi Hồng nhập cuộc tốt, tự tin lên bóng tấn công ngay từ những phút đầu khai cuộc.

Việc sử dụng Kelly và Đào Văn Nam được bố trí án ngự trước khung thành Dương Quang Tuấn ngay từ đầu luôn thi đấu tập trung đã vô hiệu hóa các chân sút Phan Văn Đức và Bruno - những ngòi nổ tấn công ghi bàn nguy hiểm nhất của SLNA, khiến thế trận của đối phương vào bế tắc.

Khu vực giữa sân, cặp tiền vệ trụ Lý Công Hoàng Anh, Văn Công với nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự từ xa và kiến tạo bóng cho đồng đội giúp Văn Hiệp, Tuấn Hải khai thác hiệu quả các tình huống đánh biên khá hay và tạo cơ hội cho các cầu thủ hàng công liên tục uy hiếp khung thành đối phương.

Đáng kể là pha ghi bàn mở tỷ số trận đấu của Chevaughn Walsh (Chevi) ở phút thứ 32 từ pha kiến tạo của Văn Hiệp ở cánh phải là một trong những tình huống tấn công biên điển hình ít thấy ở đội bóng núi Hồng trong những vòng đấu vừa qua.

Văn Hiệp đã tìm lại được phong độ và thi đấu khá hay khi trước đó, cầu thủ chạy cánh cũng đã có một tình huống dứt điểm bằng đầu cận thành đối phương suýt ghi được bàn thắng.

HLV Nguyễn Thành Công liên tục vỗ tay khích lệ tinh thần các học trò

Phía đội chủ nhà, SLNA vận dụng lối đá phòng thủ thấp hòng ru ngủ các cầu thủ HLHT để chờ cơ hội phản đòn. Tuy nhiên, SLNA đã có một ngày thi đấu đầy bế tắc khi kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng cơ hội tổ chức tấn công lại ít hơn HLHT.

Đặc biệt, lối chơi bóng dài của SLNA trong trận đấu này phụ thuộc quá nhiều vai trò cá nhân. Hầu hết các tình huống tấn công của đội chủ nhà tập trung hướng bóng về chân sút Phan Văn Đức. Trong khi, con bài sát thủ chủ lực số 20 của HLV Ngô Quang Trường bị Kelly và Văn Nam thay nhau phong tỏa không có cơ hội ra chân.

Cục diện thi đấu trên sân ở hiệp 2, dù liên tục thay đổi nhân sự và chủ động dồn lên tấn công nhưng SLNA không cải thiện được thế trận, còn bị thủng lưới ở những phút cuối trận. Đó là pha lập công nâng tỷ số lên 2-0 của tiền đạo Tuấn Hải ở những phút bù giờ.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thể hiện lối chơi đầy khởi sắc trước SLNA.

Đến tiếp lửa tinh thần cho đội bóng núi Hồng trên chảo lửa sân Vinh, anh Hoàng Văn Danh quê ở huyện Kỳ Anh tâm tắc khen: “HLHT thay tướng đã thể hiện lối chơi khởi sắc, ban bật kiểm soát bóng ngắn khá hay. Trong đó, hàng phòng ngự thi đấu chắc chắn, kín kẽ. Đội trưởng Phi Sơn hoạt động không biết mệt mỏi, kiến tạo bóng hay. Các tiền đạo tìm được cảm giác ghi bàn cho đội nhà”.

Chủ tịch CLB Bóng đá HLHT Nguyễn Tiến Dũng chia sẻ sau chiến thắng của HLHT: “HLV Nguyễn Thành Công ngày đầu tiên cầm quân đã giúp học trò đánh bại SLNA. Vị chiến lược gia Thành Vinh đã giúp các cầu thủ đội bóng núi Hồng lấy lại tinh thần, trỗi đậy thi đấu thăng hoa.

Đặc biệt, chiến thắng này là món quà của tân HLV Nguyễn Thành Công và các học trò dành tặng người hâm mộ, đặc biệt là tạo nền tảng tinh thần để HLHT hướng tới các vòng đấu tiếp theo với kết quả tốt hơn nhằm cải thiện vị trí xếp hạng”.

Quang Sáng

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/clb-hong-linh-ha-tinh/hlv-nguyen-thanh-cong-va-dau-an-trong-cach-dung-nguoi-ngay-tran-dau-ra-quan/210244.htm