HLV người Argentina ngạc nhiên về màn trình diễn của SLNA và biện minh cho thất bại

Thua trắng 0-2 trên sân Vinh trước đại diện của bóng đá Việt Nam là SLNA, HLV Raul Longhi bên phía Johor Darul Tazim vô cùng ngạc nhiên với màn trình diễn của đội bóng xứ Nghệ.

Trong phòng họp báo sau trận đấu, HLV Raul Longhi phát biểu: “Trong hiệp đấu thứ nhất, chúng tôi chơi chưa được tốt lắm. Sân đấu như vậy, mặt cỏ không được phẳng khiến chúng tôi phải phối hợp bóng ngắn, một chạm nhiều hơn. Trận này, các học trò của tôi đã mắc khá nhiều sai lầm. Và trong lúc chúng tôi dồn lên tấn công để tìm bàn thắng gỡ hòa thì không may bị thủng lưới bàn thua thứ hai".

HLV Raul Longhi bên phía nhà vô địch Malaysia đánh giá cao tính kỷ luật của SLNA. Ảnh: Thành Cường

HLV Raul Longhi bên phía nhà vô địch Malaysia đánh giá cao tính kỷ luật của SLNA. Ảnh: Thành Cường

"Trước trận đấu chúng tôi cũng nhận định đây là một trận đấu rất khó khăn. Chúng tôi không có nhiều thông tin về hai tuyển thủ U23 Việt Nam của SLNA. Nhưng xét về toàn diện, chúng tôi nhận định SLNA là một đội bóng thi đấu nhanh nhẹn, có kỹ thuật tốt. Các cầu thủ chơi đầy kỷ luật và được tổ chức tốt. SLNA có vài cá nhân thi đấu rất xuất sắc, tôi ấn tượng với cầu thủ số 20 là Phan Văn Đức, anh ta sở hữu kỹ thuật tốt và khéo léo.

Còn ngoại binh Michael Olaha thì có thể hình to cao, khỏe, không chiến tốt và tì đè tốt. Khi trở lại Malaysia thi đấu trên sân nhà trong trận lượt về, chắc chắn chúng tôi sẽ có màn trình diễn hoàn toàn khác khi chúng tôi chơi trên mặt cỏ tốt hơn để chơi theo ý đồ của riêng mình”, chiến lược gia người Argentina nói.

HLV Nguyễn Đức Thắng và cầu thủ xuất sắc nhất trận Phan Văn Đức trong buổi họp báo. Ảnh: Thành Cường

Về phía HLV Nguyễn Đức Thắng, ông đánh giá cao tinh thần của các cầu thủ và cho đó là bí quyết giúp SLNA đánh bại đối thủ. “Chúng tôi xin cảm ơn các CĐV đã đến sân trong trận đấu ngày hôm nay, họ là động lực rất lớn cho các cầu thủ SLNA. Tôi rất hài lòng về tất cả các cầu thủ, họ đã tuân thủ tốt chiến thuật mà BHL đề ra. Trước trận đấu, chúng tôi đánh giá đối thủ là đội bóng rất mạnh. Tôi đã động viên các cầu thủ phải tự tin ra trận, làm sao có được trạng thái tốt nhất. Còn riêng hai cầu thủ U23 Việt Nam, tôi đã dặn dò họ đừng bao giờ tự đặt áp lực cho mình là phải ghi bàn và phải thi đấu một cách thoải mái nhất”.

Phan Văn Đức - cầu thủ chơi hay nhất trận và có nhiều pha làm khổ hàng phòng ngự Johor Darul Tazim phát biểu một cách đầy khiêm nhường về bàn thắng của mình: “Em rất vui vì đã ghi được bàn thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Trước trận thì HLV trưởng đã dặn dò riêng em cứ thoải mải thi đấu và may mắn đã giúp em có được bàn thắng. Qua trận đấu này, em đã học hỏi được rất nhiều điều bởi họ là một đội bóng mạnh”.

Nhóm PV

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/hlv-nguoi-argentina-ngac-nhien-ve-man-trinh-dien-cua-slna-va-bien-minh-cho-that-bai-184250.html