HLV Ngô Quang Trường nói gì về chiến thắng của SLNA?

HLV SLNA tỏ ra hết sức hài lòng với màn trình diễn của các học trò sau chiến thắng ấn tượng trước Quảng Nam trên sân Vinh.

Trong khuôn khổ lượt đấu đầu tiên của giai đoạn 2 giải bóng đá V.League 2020, SLNA đã giành chiến thắng tưng từng 4-1 trước Quảng Nam FC qua đó cơ hội lớn ở lại với sân chơi V.League và đẩy đối thủ chìm sâu xuống cuối bảng xếp hạng.

Chia sẻ với báo giới sau chiến thắng, HLV Quang Trường chia sẻ: “Chúng tôi giành chiến thắng, đó là một niềm vui cho toàn đội và giải tỏa tâm lý cho Sông Lam Nghệ An rất nhiều. Những gì Sông Lam Nghệ An thể hiện trên sân đã chứng minh thay khẳng định về mục tiêu của chúng tôi ở phần còn lại của mùa giải năm nay".

"Tôi mừng cho Tuấn Tài vì cú đúp bàn thắng sau quãng thời gian không ghi bàn. Khi cậu ấy ghi bàn sẽ tạo cho cậu ấy nhiều niềm tin hơn nữa trong những trận đấu tới. Bây giờ cậu ấy đang là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho SLNA (5 bàn). Đã có thời điểm Tài mất đi cảm giác ghi bàn” - ông Trường hồ hởi.

“Trong 6 đội ở nhóm B, Quảng Nam là đội bất lợi nhất. Đội bóng nào bị dồn vào thế chân tường thì họ phải tìm cách thoát khỏi vũng lầy. Hôm nay họ đã rất nỗ lực. Dù sao chúng tôi cũng đã tận dụng tốt cơ hội ở những thời điểm để giải quyết trận đấu.

Sau trận thua 1-3 trước Hải Phòng, các cầu thủ cũng đã rút ra được rất nhiều điều cho chặng đường còn lại. Thắng Quảng Nam 4-1 trên sân nhà cũng sẽ khiến chúng tôi dễ dàng hơn một chút cho phần còn lại của mùa giải. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn phải tiếp tục tập trung và nỗ lực” - HLV Quang Trường nói thêm.

HLV Ngô Quang Trường hài lòng với chiến thắng của SLNA

HLV Ngô Quang Trường hài lòng với chiến thắng của SLNA

Chia sẻ với báo giới sau trận đấu, huấn luyện viên Đào Quang Hùng của Quảng Nam nói: "Ngay từ đầu tôi và toàn đội đã xác định rồi. Với tình thế hiện tại, Quảng Nam chúng tôi buộc phải giành chiến thắng để có điểm. Chính suy nghĩ này khiến các cầu thủ chúng tôi phải tràn lên tấn công sớm ngay từ đầu trận. Trong khi đó, SLNA có 2 cầu thủ nước ngoài rất nhanh, khỏe. Chính 2 cầu thủ đó đã tạo ra những sóng gió cho Quảng Nam. Trong trận đấu này, chúng tôi không thể đá phòng ngự, lại trên sân khách nên rất khó cho chúng tôi. Xin chúc mừng Sông Lam Nghệ An với chiến thắng này".

Nhận định về đối thủ, thuyền trưởng câu lạc bộ Quảng Nam nói: "Sông Lam Nghệ An hôm nay được thi đấu trên sân Vinh là điểm tựa vững chắc cho đoàn quân HLV Ngô Quang Trường. Đặc biệt, SLNA vừa thắng HAGL 2-0 ngay trên sân nhà. Trận này, SLNA chơi rất mạnh mẽ, quyết liệt."

"Ở chặng đường còn lại, chúng tôi luôn động viên nhau là sẽ còn nước còn tát, không có gì phải run sợ. Biết đâu tình thế sẽ khác. Bóng đá khi nào kết thúc mùa giải mới biết được. Chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Sau trận đấu tôi có bảo học trò bỏ trận đấu này sang một bên để tập trung cho trận Thanh Hóa sắp tới. Không ai có thể cứu mình bằng chính mình" - thuyền trưởng CLB Quảng Nam khẳng định.

Bảo Ngọc (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/hlv-ngo-quang-truong-noi-gi-ve-chien-thang-cua-slna-110161-11.html