HLV Newcastle chấp nhận Nick Pope bị treo giò, tin Karius sẽ 'khóa van' MU đoạt League Cup

Loris Karius sẽ được bắt chính trước MU ở trận chung kết League Cup.

Newcastle chuẩn bị cho trận gặp MU ở chung kết League Cup ngày Chủ nhật tuần này (23h30, 26/2) với mối lo lớn về vị trí thủ môn. Eddie Howe không thể dùng Martin Dubravka sau khi anh đã ra sân cho MU ở League Cup trong thời gian được cho mượn, và Nick Pope là thủ môn số 1 thì bị thẻ đỏ trực tiếp trong trận thua Liverpool ở cuối tuần trước. Người dự kiến bắt chính tại Wembley sẽ là Loris Karius.

5 năm sau bi kịch Kiev, Karius sẽ có cơ hội trở thành người hùng tại Wembley

5 năm sau bi kịch Kiev, Karius sẽ có cơ hội trở thành người hùng tại Wembley

Thủ môn người Đức này không phải nhân vật xa lạ gì với các fan, những sai lầm trong trận chung kết Champions League năm 2018 đã khiến sự nghiệp của Karius “đổ đèo” tại Liverpool và khiến anh sau đó phải trở về Đức. Nhưng sau khi rời Liverpool, Karius lúc này đang được Newcastle tuyển dụng và thủ thành này đã có gần 2 năm không bắt trước khi cơ hội trong trận chung kết League Cup bỗng được trao tay.

Karius đã chạm đáy mặc dù khó có thể coi đó là lỗi của anh sau khi bị Sergio Ramos đánh cùi chỏ vào đầu chỉ 3 phút trước khi thủng lưới bàn đầu tiên (kết luận của Bệnh viện trung ương Massachusetts). Do đó trận đấu ở League Cup sắp tới sẽ là cơ hội lớn để anh lập công cho Newcastle và khôi phục danh tiếng của mình, nhất là trước một đối thủ lớn đang có phong độ cao như MU.

HLV Eddie Howe mới đây cho biết ông đã không khiếu nại thẻ đỏ của Nick Pope, mặc dù Newcastle có thể làm vậy để trì hoãn án phạt. Hồi năm 2010 MU cũng đã khiếu nại án treo giò của Rio Ferdinand để trì hoãn án phạt, cho phép Ferdinand đá trận bán kết lượt về League Cup gặp Man City, và MU đã đạt được mục đích của mình khi thắng Man City 3-1 để giành vé chung kết (và sau đó vô địch), còn Ferdinand sau trận bị tăng thêm án phạt.

Thay vào đó Howe tin tưởng vào Karius và muốn anh vặn tịt các chân sút MU để viết lại lịch sử lẫn mang về danh hiệu League Cup đầu tiên cho Newcastle. “Tôi chưa từng nói gì về trận chung kết Champions League năm 2018 với Loris, chúng tôi có những biến cố nhất định xảy ra trong sự nghiệp để học hỏi và cậu ấy cũng vậy. Kể từ khi tới đây cậu ấy đã làm việc rất tốt với các HLV thủ môn và tôi nghĩ Loris đã sẵn sàng”, ông nói.

HLV Howe cho biết sự thay đổi nhân sự vẫn không ảnh hưởng gì tới hàng thủ Newcastle

“Tôi không nghĩ sẽ có vấn đề gì, Loris sẽ bắt nhịp với việc tập luyện của đội 1 bình thường và tôi không phải thay đổi gì. Chúng tôi luôn duy trì nhịp tập để các cầu thủ biết khi trên sân họ sẽ phòng ngự ra sao, không phải lo lắng xem ai sẽ có mặt trên sân. Hơn nữa trận thua Liverpool là bài học quý giá để chúng tôi nghiên cứu cách đối phó với MU”.

Howe tin tưởng rằng Karius cũng như các hậu vệ Newcastle sẽ có một trận đấu để đời. “Tôi thất vọng vì Nick (Pope) không thể thi đấu nhưng vui vì Loris sẽ có cơ hội. Tôi tin tưởng vào tập thể mình đang có, các cầu thủ đều đang rất khao khát làm nên những điều vĩ đại và họ sẽ cống hiến 200% cho chiến thắng. Tất cả đều đứng trước thời khắc viết tiếp chương tiếp theo trong sự nghiệp”, Howe nói.

Q.D (Tổng hợp)

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/hlv-newcastle-chap-nhan-nick-pope-bi-treo-gio-tin-karius-se-khoa-van-mu-doat-league-cup-c28a48849.html