HLV Mourinho nói gì sau cú sốc trước Brighton?

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã từ chối giải thích một câu hỏi của Sky Sports ở cuộc phỏng vấn sau trận đấu.

Brighton & Hove Albion đã khiến cho United phải choáng váng với hai bàn thắng sớm được ghi do công của bộ đôi Glenn Murray và Shane Duffy. Sau đó, Romelu Lukaku gỡ lại một bàn, nhưng mọi thứ lại trở về như cũ với tình huống dứt điểm thành công của Pascal Gross trên chấm 11 mét.

Kể từ đó cho đến khi trọng tài nổi tiếng còi mãn cuộc, Man Utd chỉ đem về được 1 bàn thắng nữa ở những phút thi đấu cuối cùng, và chừng đó là không đủ để giúp họ thoát khỏi ám ảnh của mùa giải trước, tại sân vận động Amex (Falmer).

Man Utd đã chơi quá tệ hại trước đội chủ nhà Brighton.

Và huấn luyện viên Jose Mourinho được một phóng viên Sky Sports hỏi về màn trình diễn tồi tệ của các học trò sau trận đấu, nhưng chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã từ chối giải thích. "Khi tôi nói về những màn trình diễn cá nhân, và đôi khi khi tôi quan trọng hóa nó với các cầu thủ, bạn sẽ không chấp nhận nó đúng không." Ông nói.

"Báo chí, các chuyên gia, luôn luôn rất quan trọng với tôi khi tôi đi theo hướng đó vì vậy xin đừng yêu cầu tôi như vậy, vì nó không tốt một chút nào cả. Tôi sẽ rất, rất vui khi phân tích màn trình diễn của các cầu thủ, khi họ thể hiện tốt." Ông chia sẻ thêm.

"Thật là một điều tuyệt vời khi tôi đến trước camera và nói người chơi a, b hay c có màn trình diễn tuyệt vời và nó làm tôi thỏa mãn. Nhưng khi họ chơi không được như ý, xin đừng đẩy tôi sang phía bên kia (chỉ trích), vì tôi không muốn làm như vậy." Mourinho tiếp lời.

Cựu thuyền trưởng Chelsea trước đó đã than vãn rằng United mắc một số sai lầm trong trận đấu này. "Quá nhiều sai lầm. Bạn bị trừng phạt bởi những điều đó, vì đôi khi các đội bóng vướng phải điều này và chưa chắc đã bị trừng phạt ngay lập tức." Ông nói thêm.

"Nhưng rõ ràng là Man Utd không có may mắn đó, họ bị trừng phạt vì mọi điều không hay mà các cầu thủ đã tạo ra. Bàn thắng thứ 3 là quá khó khăn, nhưng dù sao thì chúng tôi cũng đã cố gắng trong hiệp một và cả hiệp hai nữa. Từ một khía cạnh khác, sự trừng phạt này đã mang lại hạnh phúc và tự tin cho Brighton." Mourinho chia sẻ.

HLV Mourinho không muốn bào chữa nhiều cho thất bại này.

Trong khi đó, huyền thoại Gary Neville đã chỉ trích gay gắt màn trình diễn được nhiều người đánh giá là 'tồi tệ' nhất trong lịch sử. "Manchester United quá nghèo nàn dù hay không có bóng," Neville nói. "Họ không đủ sức tấn công nhưng bốn người (phòng ngự), đặc biệt là trong hiệp đầu, tệ hại quá."

"Bạn không thể vụn vỡ khi phải xa nhà tại Premier League. Bạn phải đứng lên mạnh mẽ. Sâu thẳm trong Mourinho là điều mà ông ấy muốn bãn lãnh đạo đưa về những trung vệ chất lượng, và thực tế thì ông ấy không cảm thấy được việc này xảy ra." Cựu đội trưởng Man Utd kết luận.

Vũ Quang Toản

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/hlv-mourinho-noi-gi-sau-cu-soc-truoc-brighton-d460453.html