HLV Miura: CLB TP.HCM phải trụ hạng vì đại diện của thành phố

Trước trận 'derby' TP.HCM lúc 19h hôm nay trên sân Thống Nhất, nhà cầm quân người Nhật Bản đã nhấn mạnh điều này cho mục tiêu trụ hạng V.League 2018.

Highlights CLB TP. HCM - HAGL: Công Phượng lập cú đúp

Công Phượng lập cú đúp nhưng chừng đó là chưa đủ để đội khách HAGL có điểm rời sân Thống Nhất của đội chủ nhà TP. HCM trong trận đấu tại vòng 22 V.League.

TP.HCM có 2 đội bóng đang thi đấu tại V.League 2018 là CLB TP.HCM và CLB Sài Gòn. Hiện cả hai đều vật lộn với cuộc chiến trụ hạng khi giải chỉ còn 4 vòng đấu nữa là kết thúc.

Ở vòng 23, đoàn quân của ông Toshiya Miura tiếp đội bóng của ông Nguyễn Thành Công ngay tại sân Thống Nhất. Đội nào cũng muốn ở lại sân chơi này. Hiện khoảng cách điểm với nhóm “đèn đỏ” chỉ từ 3-5 điểm.

HLV Miura có một nhiệm vụ thực tế là phải làm sao đội bóng trụ hạng, chứ không phải mục tiêu bị cho ảo tưởng với vị trí top 3 mà cựu quyền chủ tịch Lê Công Vinh tuyên bố hồi đầu mùa, khi ông Miura về làm HLV.

Matias Jadue là ngoại binh thứ 3 phải rời CLB TP.HCM mùa này vì chấn thương. Điều đó đặt ông Miura vào thế phải chơi chấp "Tây". Ảnh: Huy Thịnh.

Mới đây, ông thầy người Nhật đã khẳng định: “Chúng tôi phải trụ hạng bằng mọi giá vì CLB TP.HCM mới là đại diện cho bóng đá thành phố HCM. Đội bóng cần có cái nhìn thực tế ở bốn vòng đấu còn lại vì thiếu nhân sự”.

Được đầu tư bài bản, tài chính dồi dào, mua sắm không tiếc tay nhưng những gì mà CLB TP.HCM làm được cho đến lúc này không đúng như kỳ vọng. Mùa giải đầu tiên của ông Miura có khả năng trở thành thảm họa.

Vừa qua, Phi Sơn và đồng đội đã chuyển khẩu từ Trung tâm thể thao công an TP.HCM sang đại bản doanh ở một khách sạn 3 sao ở Quận 7. Họ cũng được tạo điều kiện tập luyện tại Trung tâm thể thao Thành Long.

Giờ đây, ông Miura và các học trò phải tận dụng lợi thế hiện tại để bứt khỏi kẻ bám đuôi là CLB Sài Gòn. Và trận “derby” chiều nay sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến con đường phía trước của cả hai đội bóng thành phố.

CLB Sài Gòn hay CLB TP.HCM mới thực sự là đại diện của bóng đá TP.HCM? Ảnh: Quang Thịnh.

CLB Sài Gòn mỗi khi bước vào trận đấu với đội bóng cùng thành phố luôn đưa ra khẩu hiệu “Saigon is Pink” (Sài Gòn màu hồng – PV) không gì ngoài mục đích muốn lan tỏa màu sắc truyền thống của CLB tại đây.

Với khoảng cách chỉ 2 điểm ít hơn, một chiến thắng sẽ đưa CLB Sài Gòn vượt lên trên CLB TP.HCM. Đó là chưa kể đội Nam Định đang vươn lên rất mạnh mẽ bằng tinh thần thi đấu và chỉ cách nhóm trên có 3 điểm.

Thầy trò ông Nguyễn Thành Công vừa trải qua thất bại cay đắng trước CLB Hải Phòng vì bàn thua ngớ ngẩn sau cú phá bóng hụt của thủ môn Phạm Văn Phong. Trong khi đó, CLB TP.HCM thắng giòn giã 5-3 trước HAGL.

Bảng xếp hạng ở vòng 23.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-miura-clb-tphcm-phai-tru-hang-vi-dai-dien-cua-thanh-pho-post878120.html