HLV Mihail 'kể tội' cầu thủ FLC Thanh Hóa sau khi từ chức

Xin từ chức HLV trưởng ở đội bóng xứ Thanh, ông Mihail chia sẻ lí do từ chức là vì cách hành xử thiếu chuyên nghiệp của một số cầu thủ.

Quyết định rời ghế nóng ban huấn luyện FLC Thanh Hóa sau khi đội nhà để thua đau Sanna Khánh Hòa BVN trong khuôn khổ trận đấu bù vòng 1 V-League, ông Marian Mihail thú nhận: "Việc chia tay FLC Thanh Hóa là lựa chọn của tôi nhưng đó không phải là điều thực tâm tôi muốn".

Theo đó, ông bày tỏ rõ sự bức xúc của bản thân trong việc các cầu thủ thể hiện thái độ thiếu tôn trọng người thầy: "Một nhóm cầu thủ của đội tự ý rời khách sạn mà không được sự đồng ý của tôi hay trợ lí để ra ngoài mua đồ ăn nhanh và nước ngọt ngay trước giờ tập".

Ông cảm thấy khó chịu vì sau một thời gian làm việc chung, các cầu thủ vẫn ứng xử thiếu chuyên nghiệp, đồng nghĩa với việc không thể nghiêm túc trong việc cạnh tranh chức vô địch. "Tôi cảm thấy phí thời gian. Vậy nên việc ra đi chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tôi đã nghĩ đến điều này cách đây vài tuần khi đội bóng không vận hành được chiến thuật mà tôi xây dựng".

HLV người Romania chính thức về với Thanh Hóa cuối năm 2017 với mục tiêu cùng đội bóng giành chức vô địch ở V-League, tuy nhiên kết quả thi đấu của đội bóng không mấy khả quan (xếp hạng 7).

NGUYÊN KỲ DUYÊN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/hlv-mihail-ke-toi-cau-thu-flc-thanh-hoa-sau-khi-tu-chuc-600050.ldo