HLV Miguel Rodrigo thận trọng trước vạch xuất phát

Ngày mai (26-10), Giải futsal vô địch Đông Nam Á 2017 sẽ khởi tranh tại nhà thi đấu Phú Thọ. Với tư cách chủ nhà, mục tiêu của ĐT futsal Việt Nam không ngoài gì khác là hướng tới chức vô địch.

Tuy nhiên HLV Miguel Rodrigo cũng nhấn mạnh việc đầu tiên mà các học trò cần phải làm là vượt qua vòng loại để giành tấm vé tham dự VCK Giải futsal vô địch châu Á 2018. Ông nói: “Đội tuyển futsal Việt Nam có 2 tuần chuẩn bị cho giải Đông Nam Á 2017 từ sau AIMAG 5. Chúng tôi tham dự giải đấu tứ hùng ở Trung Quốc với các đối thủ mạnh đến từ Hà Lan, Croatia và chủ nhà Trung Quốc. Trước mắt, toàn đội phải vượt qua vòng loại để giành vé dự VCK châu Á, sau đó mới nghĩ đến chuyện giành chức vô địch. Rõ ràng muốn vô địch là điều không dễ dàng. Chúng tôi sẽ ra sân với tinh thần tốt nhất”.

Vào giờ chót, Thái Lan không mang sang Việt Nam đội hình mạnh nhất nên sẽ là cơ hội cho thầy trò HLV Miguel Rodrigo có lần đầu tiên lên ngôi vô địch Đông Nam Á.

Tuy nhiên, vị thuyền trưởng người Tây Ban Nha đã phản bác lại: “Giờ đem Việt Nam so với Thái Lan là không còn phù hợp nữa! Indonesia đang thi đấu rất tốt và Malaysia cũng vừa đứng thứ nhì tại SEA Games 29. Tôi muốn các học trò phải hiểu điều đầu tiên họ phải làm là lọt vào VCK châu Á. Còn vào chung kết hay không thì tôi chưa nói trước được vì còn phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Theo tôi nghĩ trận đấu gặp Indonesia và Myanmar dự báo sẽ rất khó khăn với Việt Nam”.

Indonesia chính là đối thủ lớn nhất của ĐT futsal Việt Nam ở vòng bảng. Tuy nhiên HLV Victor Hermans của đội bóng xứ Vạn Đảo khiên tốn thừa nhận: “Sau SEA Games vừa qua, chúng tôi chỉ có 2 tháng để chuẩn bị cho giải đấu. Thật ra chúng không có nhiều trận đấu giao hữu để cọ xát. Hy vọng với đội hình chúng tôi đang có sẽ giúp Indonesia vượt qua vòng loại lần này”.

Vào lúc 19g30 ngày 27-10, ĐT futsal Việt Nam sẽ có trận đấu ra quân tại Giải futsal vô địch Đông Nam Á 2017 gặp ĐT futal Philippines.

HLV ĐT futsal Thái Lan Jose Menez: Một giải đấu rất khó khăn

Trong khi các đội tuyển đều mang đội hình mạnh nhất để tham dự giải futsal vô địch Đông Nam Á 2017, thì ĐT futsal Thái Lan lại không thể đem những “quân bài” tốt nhất đến Việt Nam. Nói về điều này, HLV Jose Mendez đã chia sẻ:

“Một giải đấu dự báo rất khó khăn với ĐT futsal Thái Lan. Đây cũng là vòng loại cho Giải futsal vô địch châu Á 2018 nên tính chất rất quan trọng. Trong bảng chúng tôi gặp các đối thủ đã thi đấu ở SEA Games 29 và họ đã tiến bộ rất nhiều. Chúng tôi cần tập trung hết mức có thể nếu không muốn nhận hậu quả khôn lường. Sang Việt Nam lần này chúng tôi không có sự phục vụ của trụ cột Suphawut. Cậu ấy là một trong những quân bài tốt nhất của tôi, anh ta còn phát triển hơn nữa. Nhưng tiếc năm rồi Suphawut thi đấu rất nhiều nên anh ta không có đủ thời gian để hồi phục thể lực cho giải đấu”.

HỮU THÀNH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/hlv-miguel-rodrigo-than-trong-truoc-vach-xuat-phat-477917.html