HLV McMenemy quyết dứt tình với Indonesia sau khi bị sa thải

HLV Simon McMenemy đã từ chối dẫn dắt đội tuyển Indonesia thêm 1 trận sau khi nhận thông tin bị sa thải.

Ngày 5/11, LĐBĐ Indonesia đã ra quyết định sa thải HLV . Vị chiến lược gia người Scotland sẽ nhận được số tiền bồi thường 14 tháng hợp đồng lên tới 280.000 USD. Tuy nhiên do thời gian gấp rút, LĐBĐ muốn ông McMenemy dẫn dắt đội nhà thêm 1 trận đấu nữa, đó là cuộc đọ sức với Malaysia tại .

Thế nhưng HLV Simon McMenemy đã từ chối lời đề nghị của LĐBĐ Indonesia và trở về Scotland. Chia sẻ với truyền thông, Trưởng đoàn bóng đá Indonesia Sumardji cho biết: “McMenemy đã từ chối dẫn dắt đội tuyển Indonesia ở trận đấu tới với Malaysia. Sau khi sa thải McMenemy, tất nhiên chúng tôi phải đưa huấn luyện viên khác ngồi vào vị trí. Chúng tôi đã thảo luận, tạm thời Indonesia sẽ không có HLV trưởng. Hai trợ lý Yeyen Tumena và Joko Susilo sẽ là những người thay thế”.

Indonesia gặp khó khi ông McMenemy từ chối dẫn dắt đội bóng thêm 1 trận.

Indonesia gặp khó khi ông McMenemy từ chối dẫn dắt đội bóng thêm 1 trận.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Simon McMenemy, đội tuyển Indonesia đã toàn thua cả 4 trận tại vòng loại World Cup 2022. Họ là đội bóng duy nhất tại bảng G đến thời điểm này vẫn chưa giành được bất kỳ điểm số nào. Các CĐV Indonesia chính là những người lên tiếng kịch liệt đòi sa thải ông McMenemy và nguyện vọng của họ đã được thực hiện.

Tuy nhiên với các cầu thủ Indonesia, sự ra đi của ông McMenemy là điều mà họ không hề mong muốn. Tiền đạo 38 tuổi Beto Goncalves nói: "Tôi buồn bởi McMenemy là HLV tốt. Ông ấy luôn cố gắng cống hiến những điều tốt nhất cho bóng đá Indonesia. Từ giai đoạn hai của mùa giải, thể trạng cầu thủ suy giảm đáng kể. Họ quá mệt mỏi và kiệt sức. McMenemy dường như hết may mắn với đội tuyển Indonesia".

Theo Beto Goncalves, chính lịch thi đấu dày đặc đã khiến các cầu thủ Indonesia suy giảm thể lực và không thể có phong độ tốt nhất khi lên tuyển. Sau 4 trận đấu, đội bóng xứ Vạn đảo chỉ ghi được 3 bàn thắng và để thủng lưới tới 14 bàn. Hai ứng cử viên sáng giá nhất sẽ ngồi vào chiếc ghế mà ông McMenemy để lại là HLV đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2018 và Luis Milla, người đưa Olympic Indonesia vào vòng 16 đội tại Asian Games 2018.

Theo Lê Thành/Thể thao 247

Theo Lê Thành/Thể thao 247

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/hlv-mcmenemy-quyet-dut-tinh-voi-indonesia-sau-khi-bi-sa-thai/20191109081648773