HLV Maurizio Sarri muốn mua thêm cầu thủ để thực thi chiến thuật 'Sarry-ball'

Bố già người Ý muốn tăng cường sức mạnh hàng công của Chelsea ở kỳ chuyển nhượng tới đây. Bộ đôi Nabil Fekir và Christian Pulisic là những cầu thủ mà Maurizio Sarri lên kế hoạch chiêu mộ.

Từ khi về cầm lái con tàu Chelsea để thay thế cho người đồng hương Antonio Conte, cựu HLV Napoli đã có rất nhiều sự cải tổ trong lối chơi cũng như con người ở đội bóng chủ sân Stamford Bridge.

Hàng tiền vệ là nơi nhà cầm quân 59 tuổi muốn đầu tư thêm. Ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, ông thầy người Ý đã có bốn bản hợp đồng của Jorginho, Rob Green, Kepa Arrizabalaga và Mateo Kovacic

Và với sự bổ sung này, The Blues bắt đầu mùa giải mới của họ với chiến thắng 3-0 trước Huddersfield Town tại sân vận động Kirklees. N'Golo Kante, Jorginho và Pedro lần lượt lập công cho Chelsea.

Bất chấp sự khởi đầu đầy hứa hẹn trong chiến dịch tìm lại ánh hào quang Premier League 2018-19, Maurizio Sarri đã báo hiệu với BLĐ Chelsea rằng ông muốn có thêm sự phục vụ của tiền vệ đánh chặn Pulisic và cầu thủ tấn công Fekir và.

Thông tin chuyển nhượng trên tờ Goal loan báo cầu thủ người Pháp, Nabil Fekir đã được những nhà tuyển trạch Liverpool xúc tiến đàm phán với Lyon để mang anh về sân Anfield.

Thậm chí cầu thủ 25 tuổi này đã vượt qua cuộc kiểm tra y tế với đội bóng hạt Merseyside trước khi mọi thỏa thuận sụp đổ.

Chelsea sau đó đã có động thái liên hệ với đội bóng chủ quản Lyon để mua chân sút này. Sarri tin rằng thương vụ này sẽ đi đến thành công khi kì chuyển nhượng mùa đông khởi động vào tháng giêng.

Song song đó, đội bóng phía tây thành London cũng đang săn đón cầu thủ ngôi sao chạy cánh người Mỹ, Christian Pulisic.

Cả Chelsea và Liverpool đều đang muốn có sự phục vụ của cầu thủ U.19 này. Thế nhưng khi thị trường chuyển nhượng mùa hè qua đóng cửa ở Anh thì Pulisic vẫn đang còn khoác áo Borussia Dortmund

Nếu có được cầu thủ này, Sarri sẽ có rất nhiều lựa chọn trên hàng công ở hai bên cánh. Đặc biệt là khi Eden Hazard quyết định sau những toan tính ra đi về Real Madrid bất thành.

Nếu có được sự phục vụ của Fekir và Pulisic, chiến lược gia người Ý sẽ có một bước tiến dài trong việc thực thi học thuyết “Sarry-ball” của mình.

Bởi bộ đôi này rất phù hợp với việc cầm bóng tấn công và xoay vòng phòng thủ từ hàng tiền vệ của Chelsea như chiến thắng ba sao vừa qua mà đội bóng này tạo được trong chuyến làm khách trước Huddersfield.

Tuy giành chiến thắng ở ngày ra quân Premier League nhưng Sarri thừa nhận có hai vị trí trên hàng công phía bên phải cần được cải thiện.

"Chúng tôi phải có thêm nhiều phương án để bổ sung và tăng cường trên hàng tiền đạo để thắng được các hậu vệ đối phương.

Các cầu thủ Chelsea phải di chuyển bóng nhanh hơn. Và chúng tôi chỉ làm được việc này ở giữa hiệp đấu đầu tiên. Nếu bạn nhìn vào vào trận đấu thì có thể thấy, ở nửa đầu của cuộc đụng độ, chúng tôi gặp phải một số khó khăn nhất định trước một đội bóng thiên về thể lực.

Trong khi đó, Chelsea không phải là đội bóng giàu thể chất. Đây là điều mà chúng tôi cần khắc phục một cách nhanh chóng”, Sarry kết luận.

Ở vòng 2 Premier League vào ngày mai, 16.8, trên sân nhà Chelsea sẽ tiếp đón binh đoàn bại trận của lượt đấu mở màn, Arsenal. Dưới sự dẫn dắt của tân HLV Unai Emery, Pháo thủ đã bị những nhà đương kim vô địch Manchester City đánh bại 2-0 vào cuối tuần trước.

Duy Nam

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/hlv-maurizio-sarri-muon-mua-them-cau-thu-de-thuc-thi-chien-thuat-sarry-ball-94812.html