HLV Marcello Lippi vẫn khuyên bóng đá Trung Quốc đẩy mạnh chính sách nhập tịch

Bất kể đã thất bại thê thảm với kế hoạch dùng hàng loạt cầu thủ nhập tịch để 'mua thành công', bóng đá Trung Quốc vẫn được HLV Marcello Lippi khuyên nên tiếp tục nhập tịch cầu thủ. Bởi theo Lippi, đó là con đường ngắn nhất tới thành công.

Luo Guofu là một trong nhiều cầu thủ nhập tịch thi đấu tệ của ĐT Trung Quốc

Hành trình vòng loại World Cup 2022 vừa qua đã mang tới nỗi thất vọng ê chề cho những ngôi sao mà bóng đá Trung Quốc “thu nạp” vào đội tuyển. Elkeson, Luo Guofu, Alan hay Fernando đều không có nhiều đóng góp. Cầu thủ đáng khen nhất là Jiang Guangtai, thực ra có gốc gác Trung Quốc.

Phần vì có dòng máu Trung Quốc chảy trong người, phần vì cũng chơi tốt nên trung vệ gốc Anh này không phải nhận chỉ trích như số cầu thủ nhập tịch đến từ Brazil. Và mọi thứ lên tới đỉnh điểm khi Elkeson, Luo Guofu, Alan và Fernando trở về Brazil, không lên tuyển ở đợt triệu tập mới nhất (tháng 3).

Tất cả khiến những người làm bóng đá Trung Quốc tính tới việc từ bỏ dự án nhập tịch. Song HLV Marcello Lippi lại nghĩ khác. Ông vẫn ủng hộ điều này, nhưng khuyên bóng đá xứ tỷ dân nên nhập tịch có chọn lọc hơn.

Marcello Lippi, người từng vô địch World Cup 2006 và sau đó dẫn dắt ĐT Trung Quốc, đưa quan điểm: "Không nghi ngờ gì nữa, việc nhập tịch vẫn đóng vai trò quan trọng đối với đội tuyển Trung Quốc trong tương lai. Tuy nhiên, bạn phải kiên nhẫn và không nghĩ rằng số cầu thủ nhập tịch có thể giải quyết mọi vấn đề trong một sớm một chiều.

HLV Lippi từng dẫn dắt ĐT Trung Quốc trong 2 nhiệm kỳ nhưng đều không thành công

HLV Lippi từng dẫn dắt ĐT Trung Quốc trong 2 nhiệm kỳ nhưng đều không thành công

Ở trong nước, tư duy huấn luyện của đội bóng phải rõ ràng, bạn phải hoàn toàn tin tưởng vào một vị HLV, và sau đó để người này chịu trách nhiệm hoàn toàn trong quyết định việc lựa chọn cầu thủ cho đội tuyển quốc gia. Chất lượng đội tuyển tự nhiên sẽ tăng lên theo cách này”.

Nhưng Lippi cũng cho rằng việc nhập tịch không thể giải quyết vấn đề cốt lõi của bóng đá Trung Quốc. Mà tất cả nằm ở chính sách đào tạo nhân tài. Ông tiếp tục: “Trung Quốc có dân số hơn 1 tỷ người, sẽ không bao giờ thiếu tài năng.

Sẽ có rất nhiều lựa chọn. Nhưng vấn đề là cần phải có đủ chỗ cho các cầu thủ phát triển. Tôi đã nói về điều này, nhưng tôi vẫn cần phải lặp lại nó. Đó là bạn phải có một kế hoạch dài hạn”.

Song song với thông điệp của Lippi, bóng đá Trung Quốc đón nhận những thông điệp tích cực khác từ số cầu thủ nhập tịch đang "lưu lạc" tại Brazil của mình. Luo Guofu, tiền đạo vừa ký hợp đồng với America MG, đã quyết định tiếp tục dùng cái tên Trung Quốc của mình đăng ký số áo để thi đấu cho đội bóng mới.

Anh không dùng tên khai sinh là Aloisio Goncalves. Điều này có thể hiểu rằng Luo Guofu vẫn muốn hé mở cơ hội tái xuất ở ĐT Trung Quốc. Trong khi đó, Elkseon cũng khẳng định anh vẫn chờ cơ hội tái hợp Chinese Super League, dù đã tìm được điểm dừng chân tại Brazil là Gremio.

Đặng Lai

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hlv-marcello-lippi-van-khuyen-bong-da-trung-quoc-day-manh-chinh-sach-nhap-tich-post1429493.tpo