HLV Mano Polking thừa nhận mắc sai lầm trong trận thua Malaysia

HLV Alexander Polking không giấu được thất vọng khi Thái Lan bị Malaysia loại ở bán kết King's Cup 2022.

Đêm qua, ĐT Thái Lan vừa nhận thất bại trước ĐT Malaysia trên chấm 11m sau khi cả hai đội hòa nhau với tỉ số 1-1. Thất bại này khiến cho người Thái nhìn đối thủ chơi trận tranh chức vô địch King’s Cup gặp Tajikistan. Trong khi đó, “Voi chiến” phải ngậm ngùi đá trận tranh hạng ba với Trinidad và Tobago.

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Polking của Thái Lan mở đầu: “Tôi xin lỗi tất cả những người hâm mộ. Chúng tôi đã chơi trên sân nhà với sự cổ vũ của các cổ động viên trong suốt 90 phút cho đến loạt sút luân lưu. Chúng tôi đã chơi hết mình. Hãy cùng nhau nỗ lực. Tôi là người lựa chọn các cầu thủ, vì vậy tôi xin chịu mọi trách nhiệm”.

Lý giải về nguyên nhân thất bại, HLV Polking rằng việc mất Chanathip từ sớm ảnh hưởng đến lối chơi của Thái Lan. “Chanathip thực sự là một cầu thủ quan trọng. Cậu ấy gặp phải chấn thương nhẹ, nhưng chúng tôi muốn an toàn nên đã rút Chanathip ra sân. Tôi muốn cậu ấy trở lại Nhật Bản với một thể trạng tốt và lành lặn nhất. Nhưng điều đó đã khiến những toan tính chiến thuật của tôi thay đổi rất nhiều”, ông Polking nói.

Nhà cầm quân mang hai dòng máu Đức-Brazil chia sẻ thêm: “Malaysia chơi áp đảo trong hiệp 1, sang đến hiệp 2 Thái Lan lấy lại được thế trận. Tôi nghĩ rằng kết quả hòa là hợp lí vì nó phản ánh đúng những gì diễn ra trên sân. Nhưng giá mà chúng tôi ghi được 2 bàn thắng, có lẽ mọi chuyện đã không như thế này”.

Đây đã là lần thứ 3 liên tiếp ĐT Thái Lan không thể tiến vào đến trận chung kết của King’s Cup. Ngoài ra, thống kê cho thấy Thái Lan chưa thắng Malaysia suốt 8 năm kể từ trận chung kết lượt về AFF Cup 2014 (hòa 2-2). Ở giai đoạn hai vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, Thái Lan lần lượt thua 1-2 và 0-1 trước Malaysia.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hlv-mano-polking-thua-nhan-mac-sai-lam-trong-tran-thua-malaysia-a571118.html