HLV Mano Polking không gọi 'Messi Thái' để chinh phục HCV SEA Games 31

Nhà cầm quân người Đức đã chốt 3 cầu thủ trên 23 tuổi tham dự SEA Games 31. Trong số này không có Chanathip Songkrasin

Khoảng 2 tuần nữa, các môn bóng đá nam và bóng đá nữ SEA Games 2021 sẽ diễn ra ở Việt Nam. Thái Lan đương nhiên là kình địch của Việt Nam trong việc giành huy chương Vàng ở hai nội dung này. Liên quan đến U23 Thái Lan, HLV Alexandre Mano Polking - người được trưởng đoàn Madam Pang chỉ định dẫn dắt đội U23 Thái Lan khẳng định, mục tiêu sắp tới của Voi chiến không gì khác ngoài tấm Huy chương vàng.

Mới đây, truyền thông xứ Chùa vàng thông tin, HLV Mano Polking đã chọn ba cầu thủ Kawin Thamsatchanan (32 tuổi, Port FC), Weerathep Pomphan (26 tuổi, Muangthong Utd) và Worachit Kanitsribampen (25 tuổi, BG Pathum Utd) đến Việt Nam tham dự SEA Games 31.

Hiện tại, U23 Thái Lan vẫn chưa công bố chính thức danh sách chuẩn bị cho SEA Games 31. Được biết, HLV Polking sẽ triệu tập ngay những cầu thủ ở các CLB chỉ còn thi đấu các trận thủ tục lên tập trung đội U23 Thái Lan đầu tuần sau. Số còn lại được cho phép tập trung vào ngày 2/5, nhưng cũng không loại trừ sẽ có một số cầu thủ phải sau ngày 4/5 (lượt cuối giải Thai League) mới góp mặt và giúp U23 Thái Lan có đầy đủ quân số.

Trước đó,đã có 3 cái tên đang thi đấu ở châu Âu chắc chắn sẽ tham dự được nữ trưởng đoàn Nualphan Lamsam tiết lộ là Benjamin Davis từ CLB Oxford United (Anh), Jonathan Khemdee (OB, Đan Mạch) và Chayapipat Suphanphat (Estoril, Bồ Đào Nha). Ngoài ra là một số cầu thủ ở các CLB trong nước như Methee Sarakham, Chakkrit Palaphon, Thiti Tumphon, Ekanit Panya và Irafan Dolo

Thực tế, do SEA Games 31 không nằm trong FIFA Days nên các CLB được quyền không nhả người. Đó là lý do, các CLB trong nước chỉ chịu “nhả quân” ở lứa U23. Các trụ cột vẫn sẽ cùng CLB chuẩn bị cho các trận đấu giai đoạn cuối mùa giải. Trước đó, Thai League đã thay đổi lịch thi đấu để U23 Thái Lan toàn tâm toàn ý và có lực lượng tốt tham dự SEA Games 31.

Tại SEA Games 31, U23 Thái Lan nằm ở bảng B cùng Malaysia, Campuchia, Lào và Singapore. Các trận đấu tại bảng này được tổ chức trên SVĐ Thiên Trường, Nam Định. "Voi chiến” sẽ mở màn chiến dịch tại đại hội thể thao Đông Nam Á bằng trận đấu với Malaysia vào ngày 7/5.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hlv-mano-polking-khong-goi-messi-thai-de-chinh-phuc-hcv-sea-games-31-a550782.html