HLV Mano Polking: 'Cầu thủ Đông Nam Á phải noi gương Chanathip ra nước ngoài thi đấu'

HLV tuyển Thái Lan Mano Polking cho rằng đẳng cấp của tiền vệ Chanathip Songkrasin là không cần bàn cãi và các cầu thủ Đông Nam Á nên đi theo con đường của anh.

Đội tuyển Thái Lan đã có chiến thắng 4-0 trước tuyển Indonesia ở trận lượt đi chung kết AFF Cup 2020. Chanathip Songkrasin lại có 1 màn trình diễn "thị phạm" cho cả Đông Nam Á thấy đẳng cấp của 1 cầu thủ đã chơi 4 năm ở J.League Nhật Bản. Đánh giá về màn trình diễn của học trò, HLV Mano Polking cho rằng các cầu thủ trong khu vực cần phải noi gương Chanathip và ra nước ngoài thi đấu nhiều hơn:

"Nhắc lại là cả đội đang làm tốt nhưng khó mà phủ nhận chất lượng của Messi J, cả trong và ngoài sân. Cậu ấy có những khoảnh khắc thiên tài. Các cầu thủ khu vực nên xem anh ấy đã và đang làm gì để ra các giải nước ngoài để nâng cao khả năng. Chanathip thường xuyên ra sân và là 1 trong các cầu thủ trụ cột của tại Sapporo. Tất cả là nhờ tài năng của anh ấy, lý do mà Chanathip thành công".

Đây là 1 chủ để cũng thường xuyên được nói đến với các cầu thủ tuyển Việt Nam như Quang Hải, Hoàng Đức. Mới đây nhất, những tin đồn xung quanh việc Hoàng Đức được CLB BG Pathum của Thái Lan chiêu mộ cũng đã gây xôn xao dư luận.

Chanathip Songkrasin đã mang về Đông Nam Á 1 màn trình diễn đẳng cấp dựa trên kinh nghiệm trận mạc tại J.League. Hiện anh đã có 4 bàn thắng chỉ sau 3 trận vòng loại trực tiếp (Ảnh: Getty)

Chanathip Songkrasin đã mang về Đông Nam Á 1 màn trình diễn đẳng cấp dựa trên kinh nghiệm trận mạc tại J.League. Hiện anh đã có 4 bàn thắng chỉ sau 3 trận vòng loại trực tiếp (Ảnh: Getty)

AFF Cup 2020 là giải đấu thành công và vấn đề được báo giới Thái Lan quan tâm nhất hiện tại là liệu ông Polking có tiếp tục gia hạn hợp đồng hay không. HLV người Đức-Brazil cho biết trước mắt ông chỉ muốn tập trung cho trận lượt về:

"Tôi chưa muốn nói đến vấn đề này, phải hoàn thành trận chung kết trước. Đội đã có bước đầu tốt ở lượt đi, tôi chưa quan tâm lắm đến hợp đồng mà chỉ muốn thực hiện mục tiêu đã đề ra là cup vô địch.

HLV Mano Polking cho rằng trận chung kết lượt về đã trở nên dễ dàng hơn so với 2 trận bán kết với tuyển Việt Nam và sẽ giữ nguyên chiến thuật so với trận lượt đi:

"Chúng tôi có cách tiếp cận chủ động từ đầu ở trận đấu trước, như 1 số trận vòng bảng. Chúng tôi đã vào đến chung kết, cần phải xem xét đối thủ để biết phải làm gì. Tôi không vui trong 2 trận bán kết, tuyển Việt Nam đã làm tốt và tạo áp lực. Chúng tôi phải phòng ngự vất vả, phải thay đổi. Giờ thì dễ hơn, chúng tôi sẽ tự do thể hiện lối đá và giờ sẽ giữ nguyên lối chơi.

HLV Mano Polking cho rằng chất lượng cầu thủ Thái Lan mới chính là cốt lõi làm nên thành công tại AFF Cup 2020 (Ảnh: FAT)

Ông cũng cho rằng tuyển Thái Lan đang có 1 thế hệ cầu thủ tài năng có thể giành lại và duy trì được vị trí số 1 Đông Nam Á:

"Đội tuyển Việt Nam hiện đang là số 1, bạn cần có sự tiếp nối, cần có các cầu thủ mới. Thái Lan có thế hệ cầu thủ chất lượng, kể cả U23 cúng rất mạnh. Các đội tuyển cần cải thiện liên tục, không thể xong giải là thôi mà phải xây dựng tiếp.

Dù ĐT Thái Lan không có thời gian tập trung dài. Chúng tôi phải tìm ra chiến thuật, lắp ghép đội hình, thay đổi nhiều vị trí nhưng chính chất lượng của các cầu thủ đã tạo ra thành quả cho đội tuyển. Các cầu thủ đến từ giải chất lượng như Thai League đã giúp ích rất nhiều".

Không chỉ HLV Mano Polking mà tiền vệ Weerathep Pomphan cũng cho rằng việc được ra nước ngoài thi đấu là rất quan trọng với sự phát triển của cá nhân anh và bóng đá Thái Lan:

"Giấc mơ của tôi là được chơi cho tuyển, được chơi cạnh các cầu thủ như Chanathip, Theerathon, Sarach. Nếu có cơ hội, tôi sẽ đến chơi ở giải đấu lớn như Chanathip để cải thiện trình độ cá nhân và đóng góp cho ĐT Thái Lan".

Thành Đạt

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/hlv-mano-polking-cau-thu-dong-nam-a-phai-noi-guong-chanathip-ra-nuoc-ngoai-thi-dau-4020213112123738192.htm