HLV Malaysia thừa nhận cầu thủ lo lắng khi đối đầu Việt Nam

Trả lời truyền thông nước nhà, HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận tâm lý lo lắng và sự thiếu tự tin đã khiến Malaysia không có màn trình diễn tốt nhất trước Việt Nam.

Hôm 11/10, đội tuyển Malaysia trở về nước sau thất bại 0-1 trước Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Nỗi buồn là điều dễ nhận thấy trên gương mặt của HLV Tan Cheng Hoe cũng như các học trò.

"Màn trình diễn của toàn đội không tốt như 2 trận trước, các cầu thủ thi đấu không thực sự máu lửa. Chúng tôi không tạo đủ số cơ hội để ghi bàn cũng như hiếm khi đưa được bóng vào khu vực cấm địa của đối phương. Nếu bạn không đưa bóng được vào khu vực này, cơ hội giành chiến thắng là rất mong manh", HLV Tan trả lời truyền thông Malaysia.

Talaha cùng đồng đội tiếp tục nếm trái đắng trong lần thứ 3 hành quân tới Mỹ Đình. Ảnh: Lê Ngọc.

Talaha cùng đồng đội tiếp tục nếm trái đắng trong lần thứ 3 hành quân tới Mỹ Đình. Ảnh: Lê Ngọc.

"Điều kiện mặt sân cũng không đảm bảo để chúng tôi có thể thi triển lối chơi chuyền bóng sở trường. Cỏ ở đây dài hơn, nhưng tôi không thể lấy đó làm lý do biện minh cho thất bại của toàn đội", New Straits Times dẫn lời HLV trưởng đội tuyển Malaysia.

Trong lần thứ 3 đối đầu Việt Nam tại Mỹ Đình, Malaysia vẫn là những người tấn công nhiều hơn. Tuy nhiên, tâm lý sợ thua sau 2 thất bại trước đã ảnh hưởng tới màn thể hiện của các cầu thủ và khiến lối đá của đội bóng này trở nên nửa vời.

Các tiền đạo "Harimau Malaya" vẫn chịu khó pressing tầm cao, nhưng hậu vệ tuyến dưới lại không dám dâng cao để đảm bảo cự ly đội hình. Điều này tạo ra khoảng trống mênh mang ở phần sân đội bóng này và tạo điều kiện lý tưởng cho Quang Hải, Công Phượng hay Văn Toàn thoải mái phô diễn kỹ thuật cũng như tốc độ trong các pha phản công.

HLV Tan cũng thừa nhận cầu thủ không có tâm lý tốt nhất ở trận đấu hôm 10/10. "Khi đối đầu với các đội bóng mạnh, chúng tôi vẫn có thể kiểm soát bóng. Trước Việt Nam, cầu thủ thể hiện sự lo lắng và thiếu tự tin mỗi khi có bóng trong chân", chiến lược gia 51 tuổi cho biết.

Ở lượt trận ngày 15/10, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe sẽ được nghỉ ngơi. Trận đấu tiếp theo của đội bóng này sẽ diễn ra vào ngày 14/11 khi tiếp đón đối thủ Thái Lan trên sân nhà Bukit Jalil.

Trận thua trước Việt Nam đã đẩy Malaysia xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Đồ họa: Minh Phúc.

'Malaysia hoàn toàn bất lực trước hàng thủ Việt Nam' Trung vệ Aidil Zafuan Radzak của Malaysia thừa nhận các đồng đội đã bất lực trong khâu ghi bàn trước tuyển Việt Nam tối 10/10.

Linh Sơn

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hlv-malaysia-thua-nhan-cau-thu-lo-lang-khi-doi-dau-viet-nam-post1000645.html