HLV Malaysia: 'Sân Bukit Jalil không dễ chơi với cầu thủ trẻ Việt Nam'

Tại buổi họp báo sáng 10/12, HLV Tan Cheng Hoe cho biết Malaysia chưa thể quên thất bại 0-2, vậy nên rất quyết tâm đánh bại tuyển Việt Nam ngay trên sân nhà Bukit Jalil.

Sân vận động 80.000 chỗ ngồi sẵn sàng trước trận Malaysia - Việt Nam Với sức chứa hơn 80.000 chỗ ngồi, Bukit Jalil là một trong những sân lớn nhất thế giới. Công tác chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi AFF 2018 giữa Malaysia và Việt Nam đã sẵn sàng.

"Trong trận ở Hà Nội, chúng tôi đã chơi tốt nhưng mắc một số lỗi nhỏ nên trả giá bằng hai bàn thua. Chắc chắn là HLV Park Hang-seo sẽ có phương án cho học trò của ông ấy khi thi đấu ở Bukit Jalil với rất đông khán giả", HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ tại buổi họp báo.

"Tôi chắc rằng đó không phải điều dễ dàng với các cầu thủ trẻ của Việt Nam. Tuy nhiên, tôi tự tin Malaysia sẽ tạo nên bất ngờ cho Việt Nam trong trận đấu ngày mai", ông Tan nói.

Vị thuyền trưởng của đội tuyển Malaysia, ông Tan Cheng Hoe.

Huấn luyện viên (HLV) Tan Cheng Hoe có nhiều kỷ niệm đẹp trong sự nghiệp từ khi còn là trợ lý ở đội tuyển Malaysia từ AFF Cup 2010. Tuy nhiên, 2018 lại là câu chuyện khác trên cương vị nhà cầm quân với một đội bóng mới.

HLV Tan Cheng Hoe nhớ lại năm 2010 khi Malaysia vô địch AFF Cup: "Đó là kỷ niệm không thể nào quên với tôi trong sự nghiệp cầm quân. Tuy nhiên, 2018 là câu chuyện khác. Chúng tôi đã vào chung kết, nhưng tuyển Việt Nam là đội mạnh. Chúng tôi phải tận dụng được lợi thế sân nhà, chơi tốt sau bài học ở vòng bảng".

Ông Tan cho rằng lợi thế của Malaysia là sân nhà và cần sự tập trung cũng như bài học từ trận thua 0-2 tại Hà Nội ở vòng bảng.

Khác với các cầu thủ Việt Nam, cầu thủ Malaysia được tự do tiếp xúc báo chí trước buổi tập. Ông Tan cho rằng càng tạo điều kiện, các cầu thủ càng thoải mái trước những áp lực xung quanh. Theo ông, các cầu thủ nên nắm lấy cơ hội, tạo nên động lực để vươn lên một đẳng cấp khác, nhất là với các cầu thủ trẻ.

HLV Tan Cheng Hoe cùng học trò quyết tâm đánh bại tuyển Việt Nam sau khi rút ra bài học từ thất bại 0-2 trên sân Mỹ Đình. Ảnh: Minh Chiến.

Ông cũng không quên nhắc nhở: "Các cầu thủ nên học thuộc bài học mà họ đã trải qua ở Hà Nội vì ngày mai sẽ là trận chung kết và không còn cơ hội để sửa sai. Họ cần tập trung và chơi tốt để có kết quả tốt như mong đợi. HLV Tan cũng từ chối tiết lộ điểm mạnh, điểm yếu của Việt Nam bằng câu đùa: Các bạn nên hỏi ông Park Hang-seo".

"Đây là đội mới và chắc chắn là khác triết lý chơi bóng. Chúng tôi muốn kiểm soát bóng, ghi bàn và chơi lối chơi hiện đại. Chắc chắn rằng muốn làm được điều đó, Malaysia phải duy trì sự đoàn kết trước trận chung kết sắp tới đây", ông nhấn mạnh.

Tận dụng lợi thế được đá trên sân nhà có sức chứa lớn, HLV Tan Cheng Hoe và đội trưởng Zaquan Adha đều muốn khán giả truyền tải được tinh thần cổ vũ đến cầu thủ, đồng thời qua đó gây sức ép lên đội khách đến từ Việt Nam để chủ nhà tạo được lợi thế.

Trước cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam, Malaysia đang gặp vấn đề với hai trụ cột là Syazwan (số 6, tiền vệ) và Mohd Aidil Zafuan (số 7, hậu vệ). Ông Tan cho biết phải đến buổi tập vào tối cùng ngày mới biết liệu họ có thể thi đấu vào ngày mai hay không.

Quang Thịnh (từ Malaysia)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-malaysia-san-bukit-jalil-khong-de-choi-voi-cau-thu-tre-viet-nam-post899097.html