HLV Malaysia muốn đòi nợ Việt Nam ở sân Bukit Jalil

Trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 trên sân nhà ngày 11-12 tiếp đội tuyển Việt Nam, HLV Tan Cheng Hoe tiết lộ một số cầu thủ Malaysia chưa có thể lực tốt nhưng tất cả đều sẵn sàng.

Malaysia có một lần vô địch AFF Cup năm 2010, tương tự bóng đá Việt Nam mới chỉ lên ngôi một lần năm 2008. Thầy trò Park Hang-seo bất bại ở AFF Cup 2018 đến thời điểm này, trong khi Malaysia có trận thua duy nhất trước tuyển Việt Nam ở vòng bảng.

Tuy nhiên, thầy trò Tan Cheng Hoe đã xuất sắc biến đội tuyển Thái Lan thành cựu vô địch sau hai trận bán kết hòa không bàn thắng ở sân nhà Bukit Jalil và hòa 2-2 tại sân Rajamangala để đoạt vé chung kết nhờ bàn thắng sân khách.

HLV Tan Cheng Hoe lo ngại hai cầu thủ Malaysia chấn thương không kịp trở lại. Ảnh: TRÂM ANH

HLV Tan Cheng Hoe lo ngại hai cầu thủ Malaysia chấn thương không kịp trở lại. Ảnh: TRÂM ANH

Ngày 11-12, chủ nhà Malaysia sẽ tiếp Việt Nam trong trận chung kết lượt đi. Ông Tan cho biết Malaysia đang chuẩn bị cho cuộc tái đấu, mặc dù một số cầu thủ chưa có nền tảng thể lực tốt nhất.

HLV Tan Cheng Hoe thú nhận: “Đây là một trận đấu lớn đối với Malaysia và chúng tôi đã chuẩn bị tốt, tập luyện tốt. Ai cũng rất háo hức và sẵn sàng cho trận đấu. Vấn đề của chúng tôi là chấn thương Aidil và Syazwan Andik vẫn đang trong quá trình hồi phục.

Hôm nay, ban huấn luyện Malaysia sẽ phải xem xét liệu hai cầu thủ này có thể ra sân ngày 11-12 hay không. Dĩ nhiên, chúng tôi luôn mong muốn tất cả cầu thủ đều có một trạng thái tốt nhất. Nhưng tôi tự tin rằng bất kỳ cầu thủ nào thay thế cũng sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình”.

Anh Đức từng ghi bàn vào lưới Malaysia ở vòng bảng. Ảnh: TRÂM ANH

Ông Tan hy vọng các học trò sẽ tiếp tục chơi ổn định tiếp Việt Nam trên mặt sân Bukit Jalil cuồng nhiệt, như đã từng chơi ở mùa này. Với ưu thế đá sân nhà, ông hy vọng gặt hái kết quả tốt dành tặng người hâm mộ Malaysia.

HLV Tan Cheng Hoe hồ hởi: “Các cầu thủ Malaysia luôn có động lực lớn khi chơi ở sân nhà Bukit Jalil. Không khí ở sân bóng này luôn đặc biệt và luôn thúc đẩy chúng tôi chơi tốt. Đấy là lý do khiến chúng tôi cần phải tận dụng và chơi như mong muốn vào ngày mai”.

Tám năm sau, Talaha (9) vẫn còn trong đội hình Malaysia. Ảnh: TRÂM ANH

Nhớ về chức vô địch AFF Cup của tuyển Malaysia cách đây tám năm, ông Tan vẫn còn hạnh phúc: “Tôi sẽ không bao giờ quên năm 2010 giành ngôi vô địch AFF Cup với tư cách là trợ lý HLV. Điều đó thật đặc biệt! Bây giờ chúng tôi có cơ hội chiến thắng một lần nữa. Malaysia đang đối mặt với một đội tuyển Việt Nam mạnh mẽ. Vì vậy, chúng tôi phải rất thận trọng. Hy vọng chúng tôi có thể làm điều tương tự.

Sự khác biệt giữa năm 2010 và bây giờ là chỉ có hai cầu thủ còn lại trong đội hình. Tôi rất tôn trọng HLV Rajagobal từng giúp Malaysia đăng quang cách đây tám năm. Và hiện chúng tôi cũng có một triết lý bóng đá khác. Các cầu thủ của tôi thích giữ bóng và ghi bàn, đó là những gì cần thiết trong bóng đá hiện đại”.

NGỌC ANH

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/hlv-malaysia-muon-doi-no-viet-nam-o-san-bukit-jalil-807212.html