HLV Malaysia lo ngại trước 'tuyệt chiêu ' này của tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022

HLV trưởng tuyển Malaysia, ông Tan Cheng Hoe. Ảnh: Thể thao 24/7

HLV trưởng tuyển Malaysia, ông Tan Cheng Hoe. Ảnh: Thể thao 24/7

Ngày 7/10, đội tuyển Malaysia đã chính thức đặt chân đến Hà Nội để chuẩn bị cho trận gặp đội tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ 3 bảng G vòng loại World Cup 2022.

Trước thềm cuộc đối đầu quan trọng với Việt Nam, Malaysia đã có chiến thắng 6-0 trong trận giao hữu với đội tuyển Sri Lanka.

Trong trận đấu này, Malaysia đã triển khai những pha tấn công đa dạng, sắc bén và hiệu quả hơn rất nhiều so với trước đây. Không chỉ thay đổi chất lượng tấn công, Malaysia cũng đã cho thấy sự tiến bộ rất lớn khi chơi pressing hiệu quả, tự tin kiểm soát thế trận.

HLV Tan Cheng Hoe hy vọng các học trò sẽ duy trì sự hưng phấn này khi chạm trán tuyển Việt Nam ở sân Mỹ Đình.

Vị chiến lược gia 51 tuổi này yêu cầu các học trò phải thi đấu với tinh thần “Chúng ta có thể đánh bại họ” trong chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình của ĐT Việt Nam. Theo ông Tan, "sức mạnh tinh thần" chính là chìa khóa giúp tuyển Malaysia có được kết quả tốt khi làm khách ở Hà Nội.

Mặc dù vậy, thuyền trưởng tuyển Malaysia hoàn toàn nhận thức được việc đối đầu với tuyển Việt Nam chưa bao giờ là dễ dàng.

Phát biểu trên tờ Bernama trước khi sang Hà Nội, ông Tan Cheng Hoe cho biết: "Chúng tôi phải cẩn thận với lối chơi phòng ngự phản công nhanh của các cầu thủ Việt Nam. Việc thi đấu trên sân Mỹ Đình cũng không mang lại quá nhiều trở ngại. Malaysia từng chơi dưới áp lực của rất đông cổ động viên, đặc biệt trên sân nhà Bukit Jalil".

HLV Tan Cheng Hoe cũng chia sẻ thêm, trên trang New Straits Times về tình hình nhân sự của ĐT Malaysia khi cho rằng, ông đang có đầy đủ “binh hùng tướng mạnh” và các học trò của ông đang tập trung cao độ để có được kết quả tốt nhất trước ĐT Việt Nam.

Tiền vệ tuyển Malaysia Brendan Gan cùng chung ý kiến với HLV trưởng: “Bây giờ chúng tôi có một đội hình khác, và chúng tôi chơi với một phong cách khác. Các cầu thủ tự tin hơn khi cầm bóng”.

Theo Brendan Gan, tuyển Malaysia đã đi một chặng đường dài kể từ sau kết quả đáng thất vọng ở AFF Cup 2018 và giờ là lúc nghĩ đến kỷ nguyên mới của họ.

Hiện ở bảng G vòng loại World Cup 2022, tuyển Malaysia (3 điểm) đang tạm xếp thứ 3, ngay trên Việt Nam (1 điểm) nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận.

Danh sách đội tuyển Malaysia

Thủ môn: Farizal Marlias, Hafizul Hakim, Khairul Azhan.

Hậu vệ: Aidil Zafuan, Shahrul Saad, Dominic Toretto, Adam Nor Azlin, Irfan Zakaria, Matthew Davies, Corbin Ong, Nazirul Naim, Syahmi Safari.

Tiền vệ: Halim Saari, Azzizan Nordin, Brendan Gan, Akram Mahinan, Syamer Kutty, Mohamadou Sumareh, Akhyar Rashid, Safawi Rasid.

Tiền đạo: Syafiq Ahmad, Norshahrul Idlan Talaha.

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/the-thao/bong-da/hlv-malaysia-lo-ngai-truoc-tuyet-chieu-nay-cua-tuyen-viet-nam-o-vong-loai-world-cup-2022-a296065.html