HLV Malaysia lo ngại chiến thuật phòng ngự phản công của tuyển Việt Nam

HLV Tan Cheng Hoe yêu cầu các học trò thi đấu với sự tự tin cao độ, đồng thời đề phòng lối chơi phòng ngự phản công của thầy trò HLV Park Hang Seo.

Vào ngày 10/10 tới, đội tuyển Malaysia sẽ có chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình của đội tuyển Việt Nam trận đấu rất được trong đợi của bóng đá Đông Nam Á. Chia sẻ với báo chítrước khi làm khách của Việt Nam, HLV Malaysia cho biết: "Đối đầu tuyển Việt Nam không phải một nhiệm vụ dễ dàng. Song, tôi yêu cầu các cầu thủ chơi với sự tự tin cao độ và tập trung giành kết quả tốt để có lợi cho những vòng đấu sau".

HLV Tan Cheng Hoe cho rằng việc thi đấu dưới sức ép của 4 vạn khán giả ở sân vận động Mỹ Đình không phải là trở ngại quá lớn đối với các học trò của ông. "Chúng tôi phải cẩn thận với lối chơi phòng ngự phản công nhanh của các cầu thủ Việt Nam. Việc thi đấu trên sân Mỹ Đình cũng không mang lại quá nhiều trở ngại. Malaysia từng chơi dưới áp lực của rất đông cổ động viên, đặc biệt trên sân nhà Bukit Jalil".

Đội hình Malaysia đối đầu tuyển Việt Nam lần này có sự xuất hiện của 4 cầu gốc nước ngoài. Ngoài Mohamadou Sumareh, cầu thủ không còn xa lại với người hâm mộ Việt Nam, HLV Tan Cheng Hoe còn triệu tập Brendan Gan ở khu trung tuyến, La’Vere Corbin-Ong và Matthew Davies nơi hàng thủ.

"Giờ đây, Malaysia có một đội hình khác và đá với lối chơi mới. Các cầu thủ tự tin hơn mỗi khi cầm bóng. Đây sẽ là một trận đấu khó khăn bởi Việt Nam đang có thành tích tốt hơn so với chúng tôi. Tuy nhiên, giờ là thời đại mới của bóng đá Malaysia. Chúng tôi chỉ cần chơi hết mình và hy vọng nó sẽ giúp toàn đội giành kết quả tốt", tiền vệ Brendan Gan tự tin trước trận đấu trên sân Mỹ Đình.

HLV Tan Cheng Hoe yêu cầu các học trò thi đấu với sự tự tin cao độ trước Việt Nam

HLV Tan Cheng Hoe yêu cầu các học trò thi đấu với sự tự tin cao độ trước Việt Nam

Tại khu vực Đông Nam Á, Malaysia là đối thủ yêu thích của đội tuyển Việt Nam. Tính tức năm 1991, người Mã đã gặp tuyển Việt Nam 20 lần và có 6 chiến thắng, hòa 3, thua 11. Lần gần nhất “mãnh hổ Malaya” giành chiến thắng tại sân Mỹ Đình trước tuyển Việt Nam là trong trận bán kết lượt về (4-2) của AFF Cup 2014.

Tại AFF Cup năm ngoái, tuyển Malaysia đã thua 2-0 trước Việt Nam ở vòng bảng, sau đó hòa 2-2 trong trận chung kết lượt đi trên sân nhà và thua 1-0 ở trận lượt về tại Mỹ Đình.

Malaysia hiện đứng thứ ba tại bảng G của vòng loại World Cup sau chiến thắng 3-2 trước Indonesia và thất bại 1-0 trước UAE. Trên bảng xếp hạng FIFA thì Việt Nam (hạng 99, đứng đầu ĐNÁ) xếp cao hơn khá nhiều so với Malaysia (hạng 158). Sau trận đấu ở Việt Nam, Malaysia sẽ gặp Thái Lan và Indonesia tại Bukit Jalil vào ngày 14/11 và 19/11.

N.P (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/hlv-malaysia-lo-ngai-chien-thuat-phong-ngu-phan-cong-cua-tuyen-viet-nam-76120-11.html