HLV Malaysia chạy hàng chục vòng trong buổi thử sân Mỹ Đình

Một ngày trước khi gặp tuyển Việt Nam, đội Malaysia của HLV Tan Cheng Hoe đã có buổi tập khớp sân duy nhất tại Mỹ Đình.

Tiền vệ nhập tịch dính chấn thương nhẹ trong buổi tập của ĐT Malaysia Vừa bình phục chấn thương chân khoeo gặp phải trước trận đấu gặp ĐT Lào, tiền vệ Mohamadou Sumareh đã bị đau sau khi va chạm cùng đồng đội trong buổi tập mới nhất trên sân Mỹ Đình.

Như buổi tập đầu tiên, ban huấn luyện tuyển Malaysia yêu cầu phía Việt Nam cho tập kín. Báo chí chỉ được tác nghiệp 15 phút đầu buổi tập. Người Malaysia cẩn trọng vì trận gặp Việt Nam được xem là 90 phút quyết định ngôi đầu bảng A tại AFF Cup 2018.

Như buổi tập đầu tiên, ban huấn luyện tuyển Malaysia yêu cầu phía Việt Nam cho tập kín. Báo chí chỉ được tác nghiệp 15 phút đầu buổi tập. Người Malaysia cẩn trọng vì trận gặp Việt Nam được xem là 90 phút quyết định ngôi đầu bảng A tại AFF Cup 2018.

Trong lúc các học trò khởi động, HLV trưởng Tan Cheng Hoe (áo xám, bên phải) tách hẳn khỏi ban huấn luyện. Ông giao lại công việc tổ chức phần đầu buổi tập cho các trợ lý khác và bắt đầu chạy bộ liên tục dọc chiều dài thảm cỏ Mỹ Đình.

Ông Tan và trợ lý thân cận chạy hàng chục vòng sân với cường độ không thua kém các VĐV chuyên nghiệp. Ông dường như không liên quan gì tới buổi tập của các học trò cách đó vài chục m.

Hình ảnh ông Tan khiến nhiều người nhớ tới cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam Toshiya Miura. Trong các buổi tập, ông Miura luôn chạy cùng học trò. Ông không bao giờ chạy một mình nếu đang trong thời gian tập luyện của đội.

Ông Tan cứ chạy, các tuyển thủ Malaysia cứ tập luyện bình thường. Như buổi tập tối 14/11, người Malaysia có khá nhiều bài khởi động đa dạng và lạ mắt so với đội tuyển Việt Nam.

Bóng bầu dục có vẻ là môn thể thao được ưa chuộng ở Malaysia. Các cầu thủ Malaysia liên tục dùng quả bóng đá và bóng bầu dục, đuổi bắt, mô phỏng các hành động của môn thể thao này.

Các tuyển thủ Malaysia cũng liên tục bứt tốc đoạn ngắn trong phần khởi động và trò chơi của mình. Bứt tốc 30 m tới 40 m vốn là nội dung cơ bản của tập luyện bóng bầu dục. Đây là môn thể thao sản sinh nhiều tay chạy ngắn xuất sắc.

Chân sút chủ lực Norshahrul Idlan (số 9) vui vẻ bên cạnh các đàn em. Anh là tiền đạo hàng đầu của tuyển Malaysia, người đã nhiều lần gieo sầu cho bóng đá Việt Nam ở các cấp độ khác nhau.

HLV Tan không để lộ bất kỳ mảng miếng chiến thuật nào trong thời gian phóng viên Việt Nam có mặt trên sân. Ngay khi 15 phút tác nghiệp quy định kết thúc, nhân viên truyền thông Malaysia yêu cầu phóng viên chủ nhà rời sân. Trước đó, ông Tan tuyên bố sẽ tấn công để giành 3 điểm nếu có thể ngay tại Mỹ Đình.

Minh Chiến

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-malaysia-chay-hang-chuc-vong-trong-buoi-thu-san-my-dinh-post892624.html