HLV Malaysia: 'Chúng tôi thiếu may mắn, các cầu thủ phung phí quá nhiều cơ hội'

Phát biểu sau trận đấu, HLV Tan Cheng Hoe cho rằng đội bóng của ông thiếu may mắn và việc các cầu thủ phung phí quá nhiều cơ hội đã khiến đội nhà thất bại.

HLV Malaysia tiếc nuối khi đội nhà để thua Việt Nam.

HLV Malaysia tiếc nuối khi đội nhà để thua Việt Nam.

Dù nhập cuộc tự tin và thi đấu đầy cố gắng, ĐT Malaysia vẫn phải chịu thất bại với tỷ số 1-2 trước đối thủ kỵ rơ là tuyển Việt Nam trong một trận cầu hết sức kịch tính.

Với kết quả này, Malaysia chính thức hết cơ hội vào vòng loại thứ 3. Trong khi đội bóng của HLV Park Hang Seo chỉ cần thêm một điểm trước UAE ở lượt trận cuối là giành vé vào vòng loại thứ 3 với ngôi nhất bảng.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Tan Cheng Hoe cho biết: "Các cầu thủ của tôi đã chơi rất cố gắng, nhưng quả thật Malaysia không may mắn. Chúng tôi đã tạo ra những cơ hội rất ngon ăn xen giữa hai bàn thua, nhưng chỉ tận dụng được một. Đó thật sự là điều đáng tiếc.

Chúng tôi ý thức được đây là trận đấu không dễ dàng và tôi hài lòng với những gì các cầu thủ thể hiện", chiến lược gia này nói thêm.

Báo giới Malaysia bày tỏ sự thất vọng về kết quả mà thầy trò HLV Tan Cheng Hoe nhận được: "Sau nỗi ám ảnh ở trận thua UAE 0-4, ĐTQG Malaysia tiếp tục bị Việt Nam gieo một nỗi ám ảnh khác. Với trận thua này, ĐTQG Malaysia đã chính thức hết cơ hội đi tiếp tại Vòng loại World Cup 2022", tờ Bharian viết trong bài đăng mới nhất.

Hết cơ hội ở vòng loại World Cup, Malaysia vẫn còn mục tiêu ở lượt trận cuối gặp đội tuyển Thái Lan. Theo quy định của LĐBĐ châu Á, các đội đứng thứ ba ở mỗi bảng thuộc giai đoạn hai vòng loại World Cup 2022 sẽ được vào thẳng giai đoạn ba vòng loại Asian Cup 2023. Malaysia sẽ giành vé nếu đánh bại Thái Lan ở lượt trận cuối ngày 15/6.

Nếu tiếp tục để thua Thái Lan ở lượt trận cuối, khả năng tại vị của HLV Tan Cheng Hoe là không cao. Trong khi đó, tương lai của HLV Nishino bên phía Thái Lan cũng sẽ được định đoạt sau trận Malaysia vào giữa tuần tới.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/hlv-malaysia-chung-toi-thieu-may-man-cac-cau-thu-phung-phi-qua-nhieu-co-hoi-8Rs5akR7R.html