HLV Malaysia bị CĐV nhà đòi 'tống cổ' vì coi thường U22 Việt Nam

Sau 2 trận đấu đầu tiên với kết quả hết sức bết bát, các CĐV Malaysia dường như đã không thể giữ nổi bình tĩnh với HLV Ong Kim Swee.

Chỉ có được 1 điểm sau 2 lượt trận đã đấu, U22 Malaysia đang đứng trước nguy cơ phải loại sớm ở SEA Games 30. Chứng kiến phong độ bết bát của đội nhà, các CĐV U22 Malaysia đã không thể giấu nổi sự khó chịu. Và dĩ nhiên, mục tiêu bị chỉ trích chính là HLV Ong Kim Swee, người trước đó đã có những phát ngôn hết sức “trịnh thượng” trước thềm giải đấu.

“Các cầu thủ U22 Malaysia đều chơi rất hay, rất có tố chất. Nhưng ai cũng thấy rằng, họ đang không chơi theo một đấu pháp, triết lý rõ ràng.

Hãy nhìn sang Việt Nam mà học hỏi. Họ áp dụng một chiến thuật hợp lý cho các lứa U đến đội tuyển. Không quan trọng HLV là ai, nhưng tất cả đều phải ghi nhớ chiến thuật của HLV Park Hang Seo. U22 Malaysia đang không có được chuyện đó”, một CĐV chia sẻ trên fanpage bóng đá lớn ở Malaysia.

“Rất thất vọng, thực sự đội này đá nhìn rất chán. Thế mà ông HLV còn dự đoán VN bị loại, chúng ta sẽ vào vòng sau. Có mà chúng ta bị loại, Việt Nam vào vòng sau ấy“, CĐV Fakis Bali chia sẻ.

“Một chiến thuật ngu xuẩn từ tay HLV kém cỏi. Tống cổ ông ta đi nếu không muốn mọi chuyện đi quá xa”, CĐV Kulkifli cay nghiệt.

HLV Ong Kim Swee đang bị CĐV nhà chỉ trích dữ đội sau thành tích bét bát ở 2 trận đầu tiên vòng bảng SEA Games 30.

HLV Ong Kim Swee đang bị CĐV nhà chỉ trích dữ đội sau thành tích bét bát ở 2 trận đầu tiên vòng bảng SEA Games 30.

Đứng đầu bảng A đang là U22 Myanmar với 7 điểm sau 3 trận. Tiếp theo là U22 Campuchia (mới đá 2 trận) và U22 Philippines khi có cùng 4 điểm. Nếu muốn đi tiếp, U22 Malaysia bắt buộc phải giành chiến thắng trong 2 trận đấu với U22 Timor Leste, U22 Campuchia và chờ đợi những kết quả còn lại.

Tuy đứng trước nguy cơ bị loại sớm, HLV Ong Kim Swee vẫn phát biểt rất tự tin: “Đây thực sự là kết quả đáng thất vọng. Chúng tôi bị dẫn trước ở thời điểm quyết định và phải đối diện với U22 Philippines thi đấu tràn đầy tự tin trên sân nhà.

Tôi thừa nhận rằng trong hiệp 1, U22 Malaysia đã thi đấu không tốt nhưng chúng tôi đã có cải thiện rõ rệt sau bàn thua. Thực ra, đó cũng chỉ là bàn thắng từ tình huống phạt góc. Đó là tình huống mà chúng tôi không đáng để thủng lưới.

Nhiều người nói rằng chúng tôi nên xấu hổ sau trận thua này nhưng tôi khẳng định rằng toàn đội vẫn có tâm lý tốt. Điều quan trọng là chúng tôi sẽ đứng dậy và chiến đấu mạnh mẽ. Hãy cùng xem những gì U22 Malaysia thể hiện trong hai trận đấu cuối cùng”.

Ở lượt trận thứ 3 bảng A, U22 Malaysia sẽ đối đầu với U22 Timor Leste vào lúc 19h00 ngày 2/12.

Bảo Phương

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/bong-da/hlv-malaysia-bi-cdv-nha-doi-tong-co-vi-coi-thuong-u22-viet-nam-6545745.html