HLV Malaysia 'bay ghế' sau trận thua trước tuyển Việt Nam?

Hợp đồng của ông Tan Cheng Hoe với đội tuyển Malaysia sẽ hết hạn vào cuối tháng 12/2018. Nhưng đến thời điểm này, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) vẫn án binh bất động, khiến nhiều người lo ngại cho tương lai của chiến lược gia này.

HLV Tan Cheng Hoe đối mặt nguy cơ bị sa thải. Ảnh: AFF

Tháng 12/2017, FAM bổ nhiệm ông Tan Cheng Hoe thay thế huấn luyện viên (HLV) người Bồ Đào Nha - Nelo Vingada tiếp quản chiếc ghế HLV đội tuyển quốc gia cùng mục tiêu đưa Malaysia vào chơi trận chung kết AFF Cup 2018.

Dưới sự dẫn dắt của ông Tan Cheng Hoe, Malaysia với sự kết hợp giữa những cựu binh và các cầu thủ trẻ đã thi đấu tốt ở giải đấu lớn nhất khu vực. Malaysia đã gây bất ngờ lớn khi loại nhà đương kim vô địch Thái Lan trước khi chạm trán tuyển Việt Nam trong trận chung kết.

Hai đội đã hòa nhau 2-2 trong trận cầu rượt đuổi tỉ số nghẹt thở và ngoạn mục tại Bukit Jalil. tuy nhiên, ở lần tái đấu tại Mỹ Đình, tuyển Việt Nam đã đánh bại Malaysia nhờ cú vô lê thần sầu của Anh Đức ngay đầu trận. Dù thất bại cay đắng trong trận chung kết nhưng ông Tan Cheng Hoe vẫn hoàn thành mục tiêu do FAM đề ra trước đó.

Thế nhưng phát biểu trước báo giới Malaysia hôm qua (17/12), chiến lược gia 50 tuổi này thừa nhận, ông không rõ tương lai của mình ra sao, vì tới lúc này FAM vẫn chưa có động thái gì cho thấy họ có ý định gia hạn hợp đồng với Tan Cheng Hoe. “Với tư cách là HLV trưởng, tôi đã nỗ lực hết mình vì mục tiêu chung. Việc gia hạn hợp đồng hay không giờ đây hoàn toàn phụ thuộc vào FAM”, ông Tan Cheng Hoe nói.

Chiến lược gia này cũng khẳng định, dưới sự dẫn dắt của ông, Malaysia đã hoàn toàn “lột xác”. “Trước đây Malaysia thường tập trung chơi phòng ngự, chờ đợi cơ hội phản công khi đụng độ những đối thủ mạnh. Nhưng tại AFF Cup 2018, Malaysia đã thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác, nhập cuộc chủ động và tấn công trước Thái Lan và Việt Nam.

Malaysia đã chơi tốt và đạt mục tiêu đề ra nhưng tôi muốn các cầu thủ cố gắng hơn nữa. Chỉ có vậy, Malaysia mới có thể thành công trong tương lai và vươn lên dẫn đầu khu vực”, ông Tan Cheng Hoe quả quyết.

Minh Quang (Theo NST)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/the-thao/201812/hlv-malaysia-bay-ghe-sau-tran-thua-truoc-tuyen-viet-nam-622212/