HLV Mai Đức Chung yêu cầu cảnh sát dẫn đường cho tuyển nữ

Huấn luyện viên Mai Đức Chung đại diện cho đội tuyển nữ Việt Nam dự cuộc họp báo chính thức của ban tổ chức giải trước thềm SEA Games 30 vào trưa 25/11.

"Việt Nam vẫn mang đến gương mặt từng xuất hiện trong đội hình tuyển nữ quốc gia tại những giải đấu trước đây. Xin gửi lời chúc mừng các đội đã đến tham gia giải lần này", HLV Mai Đức Chung mở đầu buổi họp báo.

"Các đội đều muốn có những trận đấu hay và hấp dẫn. Bảng B có những đội bóng mạnh, nhưng tôi cũng đánh giá các đội tại giải đấu lần này như Philippines, Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Myanmar. Tôi nhận thấy các đội đều có sự phát triển rất nhiều sau giải đấu AFF Cup vừa qua", ông nói tiếp.

HLV Đức Chung (giữa) đánh giá cao các đội nữ tại giải. Ảnh: Thuận Thắng.

HLV Đức Chung (giữa) đánh giá cao các đội nữ tại giải. Ảnh: Thuận Thắng.

Tại SEA Games 30, môn bóng đá nữ có sự tham dự của 6 đội, chia thành 2 bảng. Đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng B với Thái Lan và Indonesia. Bên cạnh dè chừng các đối thủ chung bảng, HLV Đức Chung đánh giá cao sự chuẩn bị của đội chủ nhà.

"Philippines đã có sự chuẩn bị tốt tại giải lần này. Việt Nam hiện tại trẻ hóa đội hình, nên chúng tôi mang nhiều gương mặt trẻ, cũng là một phần lý do để chuẩn bị cho SEA Games sắp tới tại Việt Nam", nhà cầm quân cho biết.

Khi được hỏi về các vấn đề đội gặp phải kể từ khi đến Philippines, HLV Chung cho biết: "Tắc đường là vấn đề tại Philippines, các buổi tập, thi đấu cần có cảnh sát dẫn đường hỗ trợ do tắc đường rất nhiều. Xe đón đội cần đến sớm và đúng giờ không phải để vận động viên chờ".

Tuyển nữ Việt Nam hướng tới mục tiêu bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games. Ảnh: Thuận Thắng.

Trước lo ngại về vấn đề thức ăn giống đội tuyển Thái Lan, HLV Đức Chung tiết lộ cả đội đã có sự chuẩn bị từ trước.

"Đội đã mang theo thêm đồ ăn từ Việt Nam. Trong những ngày tới, Việt Nam sẽ mang thêm nhiều đồ nữa sang để tiếp tục cung cấp cho cầu thủ. Chúng tôi luôn đề nghị các buổi tập và thi đấu phải có cảnh sát dẫn đường. Trước đó, đội phải đợi hơn một giờ đồng hồ xe đón đi tập. Sau đó, đội phải đổi sang sân tập mới ngay gần khách sạn", ông cho biết.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang là đương kim vô địch SEA Games. Tại giải đấu cách đây 2 năm trên đất Malaysia, thầy trò huấn luyện viên Đức Chung giành tấm HCV một cách kịch tính khi hơn Thái Lan chỉ số phụ.

Lúc 15h ngày 26/11, nữ Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp Thái Lan trên sân vận động Binan.

HLV Mai Đức Chung: 'Thái Lan là đối thủ lớn nhất của chúng ta' Huấn luyện viên Mai Đức Chung xác định Thái Lan là đối thủ lớn nhất tại SEA Games 30. Ông muốn tuyển nữ Việt Nam nỗ lực từng trận và hướng tới mục tiêu cao nhất là tấm HCV.

Tiến Đạt

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hlv-mai-duc-chung-yeu-cau-canh-sat-dan-duong-cho-tuyen-nu-post1017288.html