HLV Mai Đức Chung vui mừng khi Việt Nam có được bản quyền ASIAD 18

Chiến lược gia 67 tuổi không giấu nổi sự vui sướng khi biết tin người hâm mộ sắp được theo dõi các cuộc tranh tài của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 18.

Tuyển nữ Việt Nam thất bại 0-7 trước Nhật Bản ở lượt đấu cuối bảng C diễn ra chiều 21/8. Thầy trò HLV Mai Đức Chung khép lại vòng bảng ở ngôi thứ hai khi có 3 điểm, đội tuyển xứ Phù Tang đứng đầu với 6 điểm và Thái Lan xếp chót bảng không có điểm nào.

Tuyển nữ Việt Nam thất bại 0-7 trước Nhật Bản ở lượt đấu cuối bảng C. Ảnh: VFF.

Nhật Bản và Việt Nam giành hai tấm vé trực tiếp lọt vào vòng tứ kết. Toàn thua ở vòng bảng, nhưng việc thuộc diện một trong hai đội bóng hạng ba có thành tích tốt nhất giúp Thái Lan lách qua khe “cửa hẹp” để đi tiếp.

“Tuyển nữ Nhật Bản rất mạnh, là ứng viên cho chức vô địch tại ASIAD 18. Tuyển nữ Việt Nam có sự chuẩn bị cho trận đấu này và tính toán cụ thể với việc xếp những cầu thủ dự bị được thi đấu, hạn chế số bàn thua khi thi đấu với Nhật Bản. Mục đích vẫn là giữ sức hướng tới trận tứ kết sắp tới”, HLV Mai Đức Chung phát biểu sau trận đấu với Nhật Bản tại Palembang.

Đứng nhì tại bảng C, tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu với đội bóng đứng thứ nhì bảng A ở trận tứ kết diễn ra lúc 19h30 ngày 24/8. HLV Mai Đức Chung và các học trò cũng xác định đối tiếp theo của đội là Đài Loan (Trung Quốc).

“Chúng tôi đã có 2 trận đấu giao hữu với đội Đài Loan (Trung Quốc) trước đó và đánh giá cao đối thủ”, ông Chung nói tiếp.

Tuyển nữ Việt Nam xác định gặp Đài Loan (Trung Quốc) tại tứ kết. Ảnh: VFF.

Tin vui đến với người hâm mộ thể thao Việt Nam khi Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) chính thức sở hữu bản quyền truyền hình tại ASIAD 18. Chiến lược gia 67 tuổi không giấu nổi sự vui sướng khi biết tin Việt Nam đã sở hữu được bản quyền ASIAD.

“Chúng tôi cũng rất vui mừng khi biết tin người hâm mộ Việt Nam sắp được theo dõi trực tiếp các trận đấu tại ASIAD 18”, ông Chung phấn khởi.

Trong chiến thắng 3-2 của tuyển nữ Việt Nam trước Thái Lan, nước chủ nhà Indonesia không phát trực tiếp trận đấu, khiến giới mộ điệu rất vất vả để cập nhật thông tin của thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Việc VOV mua được bản quyền giúp khán giả có thể theo dõi và ủng hộ tuyển nữ Việt Nam nói riêng, và các VĐV Việt Nam nói chung tranh tài tại ASIAD 18.

Bảng xếp hạng chung cuộc tại bảng C.

Bình An

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-mai-duc-chung-vui-mung-khi-viet-nam-co-duoc-ban-quyen-asiad-18-post870541.html