HLV Mai Đức Chung: Việt Nam muốn làm nên chuyện trước Yemen hãy để Công Phượng, Văn Toàn tạo đột biến

Tối nay 16/1, đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức gặp Yemen ở loạt trận cuối cùng của vòng bảng Asian Cup 2019. Đây được xem là một trận đấu quan trọng đối với cả 2 đội tuyển, bởi nếu đội nào chiến thắng sẽ có rất nhiều cơ hội để đi tiếp vào vòng trong.

HLV Mai Đức Chung chỉ đạo trong 1 trận đấu (ảnh: Nam Nguyễn)

HLV Mai Đức Chung chia sẻ: "Tôi vẫn tin tưởng vào cơ hội đi tiếp vào vòng trong của đội tuyển Việt Nam. Tại sao phải nói thế, vì ở hai trận đấu vừa qua, đội tuyển chúng ta đã thể hiện rất tốt cả về tinh thần, sự đoàn kết và nhất là chuyên môn".

Lấy dẫn chứng từ trận đấu gặp Iran, HLV Mai Đức Chung cho rằng mặc dù phải thi đấu với một đội tuyển rất mạnh và từng dự Word Cup, thế nhưng tuyển Việt Nam đã thể hiện được sự chững chạc, tự tin cầm bóng để phối hợp chứ không có bất kỳ sự bối rối nào. Thực tế, HLV tuyển Iran và Iraq cũng đánh giá rất cao đội tuyển Việt Nam.

Nói về đối thủ Yemen, HLV Mai Đức Chung cho biết, đây là một đội tuyển có tinh thần, ý chí chiến đấu rất tốt. Họ là một đất nước đang rất khó khăn nhưng vẫn nỗ lực để lần đầu tiên tham dự được giải đấu tầm châu lục.

Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn thừa nhận, trình độ của đội tuyển Yemen cũng đang còn rất hạn chế và có phần thấp hơn so với đội tuyển Việt Nam. Bằng chứng đó là hai trận đấu trước đối thủ Iran và Iraq, họ đã để thua với tỉ số rất cách biệt.

Đánh giá về trận đấu tối nay giữa Việt Nam và Yemen, HLV Mai Đức Chung nhận định, cơ hội là 50 – 50 chia đều cho cả hai đội. Tuy nhiên, nếu tuyển Việt Nam giữ được phong độ như hai trận vừa qua, cơ hội chiến thắng sẽ nhiều hơn Yemen.

"Chúng ta bắt buộc phải tấn công áp đảo ngay từ đầu trận đấu này, chơi với đội được đánh giá yếu hơn thì không có lý gì chúng ta phải phòng thủ cả" – ông Chung bày tỏ quan điểm.

Về hàng công của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu này, HLV Mai Đức Chung cho rằng, nên để Công Phượng và Văn Toàn thi đấu. Bởi, Công Phượng đang có một phong độ rất tốt và có duyên ở giải đấu này. Cùng đó, Văn Toàn là cầu thủ nhanh và chơi ăn ý với Công Phượng, đây sẽ là một cặp tiền đạo có thể tạo sự đột biến trong trận đấu.

Đánh giá về hàng phòng ngự của Yemen, vị HLV này chia sẻ, họ tuy đông nhưng không áp sát được tiền đạo đối phương. Đồng thời, họ bọc lót cho nhau cũng không tốt. Đây chính là cơ hội cho tiền đạo của đội tuyển Việt Nam.

Cũng nói về hàng phòng ngự, hiện nay Duy Mạnh của tuyển Việt Nam đã dính hai thẻ vàng trong các lượt trận vừa qua. Đồng nghĩa với việc hậu vệ này sẽ không thể tham gia trận đấu gặp Yemen tối nay. Tuy nhiên, theo HLV Mai Đức Chung, đây không phải là vấn đề lớn của tuyển Việt Nam.

"Ông Park cũng đã có rất nhiều sự tính toán kể từ những giải đấu trước. Theo tôi, có thể kéo Đoàn Văn Hậu vào để lấp chỗ của Duy Mạnh. Đây là cầu thủ có thể hình cao to và kỹ thuật cũng rất tốt, có thể ngăn chặn được những đường bóng từ biên hay các đợt phản công nhanh của đối thủ" – HLV Mai Đức Chung nói.

Cũng theo vị HLV này, nhiều khả năng ông Park vẫn giữ đội hình 3 - 4 - 3 quen thuộc. Đây là chiến thuật rất linh động và phù hợp với mọi trận đấu. Dự đoán về tỉ số của trận đấu tối nay, HLV Mai Đức Chung cho biết, Việt Nam sẽ chiến thắng với khoảng cách hai bàn, có thể là 2 – 0 hoặc 3 – 1.

Thế Công

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/hlv-mai-duc-chung-viet-nam-muon-lam-nen-chuyen-truoc-yemen-hay-de-cong-phuong-van-toan-tao-dot-bien-20190116100253884.htm