HLV Mai Đức Chung: Tôi biết có liên minh ngầm của nhiều đội V.League

HLV Mai Đức Chung tin rằng có những liên minh ngầm đang tồn tại ở V.League ngăn cản Thanh Hóa trên con đường tiến tới ngôi vương mùa giải 2017.

HLV Mai Đức Chung tin rằng V.League có tồn tại chuyện những đội bóng bắt tay với nhau cho một mục đích chung. Ảnh: Thanh Hà.

Chiến thắng 2-0 của Quảng Nam trước Đà Nẵng là tâm điểm của vòng 23 V.League diễn ra tối qua (30/10). Đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức có đầy đủ các hảo thủ, được thi đấu trên sân nhà Hòa Xuân vẫn bất ngờ thua trắng 2 bàn trước đối thủ Quảng Nam. Ngoại binh Gramoz và chân sút chủ lực Đỗ Merlo đồng loạt nhận thẻ đỏ.

Thắng lợi quan trọng này giúp Quảng Nam có thêm 3 điểm, qua mặt Thanh Hóa để chiếm lại ngôi đầu bảng. Trước trận đấu, đã có một số nguồn tin cho rằng Đà Nẵng sẽ “nhả” Quảng Nam để tạo điều kiện cho đội bóng này cạnh tranh với Thanh Hóa.

VIDEO: Đỗ Merlo nhận thẻ đỏ sau pha ẩu đả với cầu thủ Quảng Nam

Trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Đỗ Merlo sau khi đánh nguội và xô xát với thủ môn Văn Cường.

Trao đổi với Zing.vn, cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam Mai Đức Chung khẳng định: “2 tấm thẻ đỏ ấy không nói lên được điều gì. Chúng ta không nên vội nghi kị ai. Nhưng tôi có biết chuyện một số đội bóng liên minh với nhau ở V.League. Chuyện liên minh ấy là việc không hay. Trong một giải đấu chuyên nghiệp, nếu muốn kéo khán giả đến sân, muốn nâng cao trình độ VĐV, các đội bóng nên chơi sòng phẳng”.

Trước đó, HLV Mai Đức Chung từng dẫn dắt Bình Dương đến danh hiệu vô địch V.League 2015. Ông thầy tuyển nữ cũng từng đối mặt với những liên minh ngầm của các đối thủ.

Bầu Hiển được xem là nhân vật có tầm ảnh hưởng bao trùm nhiều đội bóng tại V.League. Ảnh: Thanh Hà.

Nhớ về kỷ niệm cũ, ông Chung tâm sự: “Bản thân tôi từng đối mặt với chuyện các đối thủ liên kết nhau khi còn dẫn dắt Bình Dương vô địch V.League 2015. Nhưng tôi thanh thản với điều đó. Tôi từng bảo các VĐV trong đội rằng chúng ta cứ kệ họ thôi. Ta phải tự cứu lấy mình. Thanh Hóa bây giờ cũng vậy. Họ đừng phụ thuộc vào kết quả đối thủ. Các trận đấu của họ ở đoạn cuối dễ hơn Quảng Nam. Họ phải tự nỗ lực. Nếu giành thắng lợi, chức vô địch trong tầm tay của họ”.

Hiện Thanh Hóa đang có 41 điểm, kém Quảng Nam đúng 1 điểm. Đội bóng của HLV Ljupko Petrovic từng chơi rất tốt ở giai đoạn lượt đi nhưng đã sa sút nhiều trong khoảng 10 vòng đấu trở lại đây. 7 trận gần nhất tại V.League, Thanh Hóa chỉ có 2 chiến thắng.

Từng dẫn dắt Thanh Hóa hồi năm 2013, HLV Mai Đức Chung phân tích: “Thanh Hóa năm nay đã thay đổi rất mạnh mẽ để hướng tới mục tiêu vô địch. Họ đầu tư rất nhiều về con người, đưa về những cầu thủ giỏi như Trọng Hoàng, Hoàng Thịnh. Thanh Hóa vừa có cầu thủ tốt, vừa có HLV giỏi như ông Petrovic nên chơi tốt hơn rất nhiều. Nhưng tôi cảm thấy Thanh Hóa lúc này đang chịu áp lực ngay từ nội bộ. Không biết Thanh Hóa có chuyện gì bên trong không. Nhưng tình thế hiện tại do họ tự tạo ra thôi”.

Dù vậy, ông Chung tin rằng Thanh Hóa vẫn có cơ hội vượt qua Quảng Nam trong 3 vòng đấu cuối. Chiến lược gia 66 tuổi khẳng định: “Đánh giá lực lượng, tôi nói thẳng là Thanh Hóa mạnh hơn Quảng Nam. Nếu họ chơi tốt như ở lượt đi, họ đã vọt lên và vô địch rồi”.

Hiện Thanh Hóa và Quảng Nam đang là 2 ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch. Thanh Hóa sẽ lần lượt gặp Bình Dương, Khánh Hòa và SLNA ở 3 lượt trận cuối trong khi Quảng Nam gặp Than Quảng Ninh, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Thanh Hà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-mai-duc-chung-toi-biet-co-lien-minh-ngam-cua-nhieu-doi-vleague-post791511.html