HLV Mai Đức Chung: 'Thắng Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam 99% sẽ vào vòng trong'

18h30 ngày mai (19.8), đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đá trận ra quân tại bảng C môn bóng đá nữ ASIAD 18 gặp Thái Lan.

HLV Mai Đức Chung đang hướng đến trận ra quân tại ASIAD. Ảnh: Thủy Đặng

Đây là trận đấu mà theo HLV trưởng Mai Đức Chung có tính chất quan trọng, nếu giải quyết được thì ĐTVN sẽ vào vòng trong.

Đánh giá về Thái Lan, ông Chung nói: “Điều thuận lợi là chúng tôi đã xem Thái Lan đá với Nhật Bản, nắm được những ưu nhược điểm của họ.

Ở bảng C, tôi đánh giá tương quan lực lượng 2 đội Thái Lan và Nhật Bản nhỉnh hơn Việt Nam. Nhật luôn đứng thứ hạng cao tại Châu Á và từng vô địch thế giới trong khi Thái Lan đã đầu tư mọi mặt kể cả lực lượng chuẩn bị cho World Cup.

Trong bóng đá mọi thứ đều khó nói trước, Việt Nam và Thái Lan luôn kị giơ nhau, kể cả ở SEA Games vừa rồi đối thủ không “ăn” được chúng ta.

Tuyển nữ Việt Nam đã sẵn sàng đối đầu Thái Lan. Ảnh: VFF

HLV Mai Đức chung cũng nhận định, việc thắng Thái Lan sẽ quyết định tấm vé đi tiếp: "Gặp Thái Lan được xác định là trận quan trọng nhất. So sánh về lực lượng, các cầu thủ Thái Lan đồng đều hơn, tầm vóc và thể lực hơn.

Mặc dù vậy, Thái Lan không thể thắng Việt Nam một cách dễ dàng ở những lần đối đầu trước. Chúng tôi xác định toàn đội tập trung cho trận đấu, nếu giải quyết được đối thủ thì cơ hội vào vòng trong là 99%.

Sau trận thua 0-2 trước Nhật Bản, Thái Lan bất lợi khi có 2 vận động viên bị chấn thương, thể lực của các cầu thủ cũng ảnh hưởng nhiều. Độ tuổi các cầu thủ Thái cũng rất cao, tôi nghĩ đó cũng là bất lợi của họ”.

Khác với 2 bảng A và B được lấy 3 đại diện/bảng vào vòng tứ kết, ở bảng C chỉ có 2 đội giành quyền đi tiếp. Nhật Bản quá mạnh nên nghiễm nhiên có 1 vé và vé còn lại sẽ phụ thuộc vào kết quả trận Việt Nam - Thái Lan.

HOÀI ĐAN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/hlv-mai-duc-chung-thang-thai-lan-tuyen-nu-viet-nam-99-se-vao-vong-trong-625981.ldo