HLV Mai Đức Chung: Thắng Thái Lan, nữ Việt Nam sẽ đi tiếp!

Sau sự cố bất ngờ phải chuyển đồ ra khỏi làng VĐV ASIAD vào tối 17-8, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã ổn định và sẵn sàng cho trận ra quân của mình với Thái Lan, sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 19-8 tại Palembang.

Theo HLV trưởng Mai Đức Chung, tại vòng bảng môn bóng đá nữ ASIAD 2018, Việt Nam có 2 trận đấu mà cuộc đối đầu với Thái Lan là quan trọng nhất bởi Nhật Bản quá mạnh. So sánh về lực lượng, các cầu thủ Thái Lan đồng đều hơn Việt Nam về sức vóc. Mặc dù vậy, đội tuyển nữ Thái Lan phải vất vả nếu muốn vượt qua Việt Nam.

Các cầu thủ nữ Việt Nam trước trận gặp Thái Lan Ảnh: Ngọc Linh

Các cầu thủ nữ Việt Nam trước trận gặp Thái Lan Ảnh: Ngọc Linh

Ông nói rõ: "Điều thuận lợi là đội tuyển nữ Việt Nam đã xem Thái Lan đá với đội Nhật Bản, với kết quả Nhật Bản thắng 2-0. Đội tuyển nữ Nhật Bản luôn đứng thứ hạng cao tại châu lục và từng vô địch thế giới. Thái Lan đã đầu tư mọi mặt kể cả lực lượng chuẩn bị cho World Cup nhưng trong bóng đá mọi thứ đều khó nói trước. Ở SEA Games vừa rồi, Thái Lan đã không thắng được ta. Qua theo dõi trận đấu của 2 đối thủ này chúng ta đã nắm được ưu nhược điểm của họ. Nếu giải quyết được trận đấu này, cơ hội vào vòng trong của đội tuyển nữ Việt Nam là 99%".

Ngày 21-8, đội sẽ gặp Nhật Bản ở trận đấu cuối vòng loại bảng C vào lúc 15 giờ 30 phút. Do môn bóng đá nữ có 11 đội tham dự chia làm 3 bảng mà bảng Việt Nam có 3 đội nên để vào tứ kết (2 đội đầu mỗi bảng và 2 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất), thầy trò ông Chung ít nhất phải giành ngôi nhì bảng C.

Q.Liêm

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/hlv-mai-duc-chung-thang-thai-lan-nu-viet-nam-se-di-tiep-20180818210600576.htm