HLV Mai Đức Chung: 'Nghiên cứu điểm yếu của Australia giúp tuyển nữ Việt Nam có được bàn thắng'

Sau trận đấu lượt đi, đội tuyển nữ Việt Nam đã tìm ra được điểm yếu của Australia để có được bàn thắng lịch sử.

Phát biểu sau trận đấu play-off lượt về trước đội tuyển nữ Australia, HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung khẳng định, với phẩm chất người phụ nữ Việt Nam các cầu thủ đội tuyển nữ đã làm rất tốt công việc.

"Trận lượt đi, chúng ta đã thua 0-5. Chúng tôi hứa với người hâm mộ rằng trở về sân nhà sẽ thi đấu quyết tâm đến cùng. Các cầu thủ đã làm rất tốt công việc. Trong trận đấu này không ai bị chấn thương, chúng ta thua ít và ghi được bàn thắng. Đó là thành công" - HLV Mai Đức Chung nói.

Đánh giá tổng thể về trận đấu, nhà cầm quân người Hà Nội khẳng định, trước một đối thủ mạnh như Australia, đội tuyển nữ Việt Nam đã làm rất tốt yêu cầu mà BHL đề ra từ việc theo người tốt, đảm bảo thể lực cho đến đứng vững trước áp lực từ bóng bổng và thành công trong mục tiêu ghi bàn.

Sở dĩ đội tuyển nữ Việt Nam đặt mục tiêu có được bàn thắng trước đội khách là do toàn đội đã nghiên cứu và tìm thấy điểm yếu của đối thủ trong trận lượt đi trên khách nằm ở hậu vệ biên. Điều này giúp cho HLV Mai Đức Chung và các học trò có được niềm tin sẽ ghi bàn.

"Hai trận đấu vừa rồi sẽ là bài học rất bổ ích với chúng tôi. Bởi nếu muốn đá giao hữu với một đối thủ mạnh như Australia, chúng ta sẽ phải mất rất nhiều kinh phí nhưng đây họ buộc phải sang Việt Nam thi đấu. Việc được thi đấu với họ sẽ giúp chúng tôi rèn luyện chuyên môn rất nhiều" - HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Như vậy, với tỷ số 2-1 trong trận lượt về, đội tuyển nữ Việt Nam đã nhận thất bại với tổng tỷ số 7-1 sau hai lượt trận, qua đó dừng bước tại vòng loại Olympic 2020.

Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/hlv-mai-duc-chung-nghien-cuu-diem-yeu-cua-australia-giup-tuyen-nu-viet-nam-co-duoc-ban-thang-20200312083259203.htm