HLV Mai Đức Chung muốn sử dụng tấn công hai biên để tìm cơ hội đánh bại Đội tuyển nữ Australia

Theo đó, trong hai trận đấu với U15 PVF và U15 Hà Nội, HLV Mai Đức Chung đã yêu cầu các học trò triển khai bóng nhiều hơn về hai bên biên.

Hai trong số ba trận đấu giao hữu của ĐT nữ Việt Nam trong khuôn khổ đợt tập trung chuẩn bị cho hai trận đấu play-off thuộc khuôn khổ vòng loại Olympic 2020 với ĐT nữ Australia đã hoàn thiện. Dù chỉ có được kết quả thua 0-3 trước U15 PVF và 0-0 trước U15 Hà Nội, nhưng ĐT nữ Việt Nam đã có được cái nhìn tốt nhất về ưu, nhược điểm, tìm ra được phương pháp tốt nhất cho trận đấu tới.

Trong hai trận đấu với U15 PVF và U15 Hà Nội, HLV Mai Đức Chung đã yêu cầu các học trò triển khai bóng nhiều hơn về hai bên biên

Trong hai trận đấu với U15 PVF và U15 Hà Nội, HLV Mai Đức Chung đã yêu cầu các học trò triển khai bóng nhiều hơn về hai bên biên

Đánh giá về hai trận đấu vừa qua, tiền vệ Thái Thị Thảo cho biết, cả hai đội bóng trẻ của PVF và Hà Nội đều có tốc độ nhanh gần bằng ĐT nữ Hàn Quốc, tuy nhiên về sức mạnh thì vẫn chưa thể bằng được.

"U15 PVF nhỉnh hơn so với U15 Hà Nội, các em có thể hình, thể lực tốt hơn nên triển khai bóng mạnh, nhanh và tấn công dồn dập hơn. Tôi nghĩ U15 PVF có khả năng nhanh tương đương với ĐT nữ Australia và Hàn Quốc nhưng về sức mạnh thì chưa bằng. Những trận đấu thế này sẽ rất bổ ích để bọn tôi có thể dần tiếp cận với 2 trận tới đây" - Thái Thị Thảo chia sẻ.

Thông qua hai trận đấu, HLV Mai Đức Chung sẽ có thể có được cái nhìn tốt nhất để lựa chọn ra được chiến thuật, chiến lược và lực lượng nhân sự tốt nhất chuẩn bị cho hai trận đấu với ĐT nữ Australia tới đây.

Theo tiền vệ Thái Thị Thảo, trong hai trận đấu vừa qua, HLV Mai Đức Chung yêu cầu các cầu thủ tập trung phòng ngự chặt chẽ, tranh cướp rồi triển khai tấn công nhanh. Đây là những chiến lược có thể được nhà cầm quân người Hà Nội áp dụng trong trận đấu tới.

Yêu cầu trước nhất của HLV Mai Đức Chung sẽ là hệ thống phòng ngự đồng nhất

"ĐT nữ Australia là đội mạnh nên cơ hội tấn công của bọn tôi sẽ rất ít mà chủ yếu là phòng ngự. Thầy yêu cầu bọn tôi phòng ngự chắc chắn, tập trung để lúc lấy được bóng thì sẽ triển khai nhanh, có thể là nhả lại rồi hất chéo sang hai bên để cầu thủ biên có cơ hội tạt vào giúp tuyến trên có khả năng tiếp cận hoặc sút xa" - Thái Thị Thảo nói.

Dẫu vậy, sức mạnh của ĐT nữ Australia được đánh giá là vượt trội so với ĐT nữ Việt Nam. Yêu cầu trước nhất của HLV Mai Đức Chung sẽ là hệ thống phòng ngự đồng nhất. Hệ thống này sẽ cần mọi cầu thủ có mặt trên sân cùng phòng ngự, cùng tấn công.

"Bóng đá hiện đại mọi cầu thủ phải phòng ngự. HLV Mai Đức Chung yêu cầu bọn tôi cố gắng áp sát, theo sát để đối thủ không có khoảng trống nhiều, ngăn chặn tình huống xuống trung lộ, xẻ khe. Nếu muốn như vậy, thể lực phải tăng cường để theo sát đối thủ"- Thái Thị Thảo cho biết.

Như vậy, ĐT nữ Việt Nam sẽ còn một trận đấu giao hữu nữa với cựu tuyển thủ ĐT Việt Nam vào thứ 7 (29/2) tới đây. Sau trận đấu này, ĐT nữ Việt Nam sẽ hoàn thiện mọi công tác chuẩn bị để đối đầu với ĐT nữ Australia.

Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/hlv-mai-duc-chung-muon-su-dung-tan-cong-hai-bien-de-tim-co-hoi-danh-bai-doi-tuyen-nu-australia-20200228095850656.htm