HLV Mai Đức Chung hâm mộ tinh thần của các nữ cầu thủ bóng đá Việt Nam

Chia sẻ ngay sau khi giúp ĐT Bóng đá nữ Việt Nam giành HCV tại SEA Games 30, HLV Mai Đức Chung bày tỏ, hôm nay tinh thần của các chị em rất kiên cường. Và ông hâm mộ họ.

Đánh bại ĐT nữ Thái Lan để có lần thứ 6 lên ngôi vô địch tại môn bóng đá nữ SEA Games 30, chia sẻ ngay sau trận đấu, HLV trưởng Mai Đức Chung đã không quên gửi cảm ơn đến BTC đã ủng hộ ĐT nữ Việt Nam trong suốt những ngày thi đấu tại Philippines.

 ĐT nữ Việt Nam có chiến thắng tối thiểu trước ĐT nữ Thái Lan. Ảnh: Hoàng Cường

ĐT nữ Việt Nam có chiến thắng tối thiểu trước ĐT nữ Thái Lan. Ảnh: Hoàng Cường

"Tôi rất xúc động và cảm xúc dâng trào. Tôi xin được chúc mừng ĐT nữ Việt Nam khi lần thứ 6 vô địch. Công lao này là của tất cả đội cứ không riêng của ai" - HLV Mai Đức Chung nói.

Ở tại kỳ SEA Games này, ĐT nữ Việt Nam đã phải những điều khó khăn, đặc biệt là những ngày đầu khi có mặt tại Philippines. Cũng tại buổi họp báo, HLV Mai Đức Chung đã thừa nhận đội nữ luôn luôn gặp khó khăn, nhưng khắc phục rất nhanh nhờ sự giúp đỡ của đoàn thể thao Việt Nam.

"Hôm nay, tinh thần thi đấu của chị em rất kiên cường, dũng mãnh. Tôi khâm phục tinh thần của họ. Tuy nhiên, các cầu thủ vẫn còn phải học hỏi, rèn luyện nhiều. Tổng cục và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ đầu tư nhiều hơn để tuyển nữ có thể dự World Cup trong tương lai gần" - HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Ở trận đấu này, thầy trò HLV Mai Đức Chung cũng đã nhận được sự cổ vũ của HLV Park Hang-seo trên khán đài. Chia sẻ về sự động viên này, HLV Mai Đức Chung đã cám ơn HLV Park Hang-seo và cho rằng, nếu toàn đội được ở lại Manila, sẽ ra sân cổ vũ cho đội tuyển U22 Việt Nam trong trận chung kết với Indonesia.

ĐT nữ Việt Nam có lần thứ 6 giành HCV tại SEA Games. Ảnh: Hoàng Cường.

Nói về trường hợp của cầu thủ Chương Thị Kiều bị trợt da đùi nhưng vẫn cuốn băng thi đấu, vị HLV này cho biết: "Chứng kiến Kiều bị xước một mảng lớn ở chân, tôi rất đau xót. Tình cảm của tôi và học trò như thể cha con. Trận đấu diễn ra rất nhanh nên bác sĩ phải bó nhanh. Tôi đã phải quát bác sĩ băng bó lại cho Kiều. Thật sự tôi rất lo lắng. Ngay sau chiến thắng, tôi gọi điện thoại cho vợ. Cả nhà tôi cũng xem tivi, cũng reo vui. Gia đình tôi hiện tại cũng đang rất hạnh phúc".

Chia sẻ việc sẽ gia hạn hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam nữa hay không, HLV Mai Đức Chung bày tỏ nguyện vọng tiếp tục được gắn bó với tuyển nữ Việt Nam.

"SEA Games tới sẽ diễn ra ở Việt Nam. Nếu được ký hợp đồng, tôi sẽ cố gắng hết mình. Cá nhân tôi luôn muốn gắn bó với bóng đá nữ. Khi nào mệt mỏi quá, tôi sẽ xin nghỉ. Chúng tôi sẽ tiếp tục trẻ hóa. Lứa cầu thủ đàn chị sẽ nhường cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Sẽ có 4 đến 5 vị trí được trẻ hóa để chuẩn bị cho mục tiêu tại Olympic, xa hơn là SEA Games 31. Tôi chia sẻ với ông Park về áp lực của một huấn luyện viên đội tuyển quốc gia. Lúc nào cũng phải đối diện áp lực, nhưng chúng tôi phải vượt qua mới có cơ hội giành thành tích tốt" - HLV Mai Đức Chung chốt lại.

Hoàng Cường (CTV từ Manila, Philippines)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/hlv-mai-duc-chung-ham-mo-tinh-than-cua-cac-nu-cau-thu-359601.html