HLV Mai Đức Chung: 'ĐT nữ Việt Nam tôn trọng các đối thủ'

Phát biểu tại họp báo trước trận đấu mở màn tại vòng loại 3 Olympic Tokyo 2020, HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam Mai Đức Chung khẳng định đây là giải đấu quan trọng với tất cả các đội bóng tham dự.

Vị chiến lược gia người Hà Nội nhấn mạnh, các đội vào đến vòng này đều mạnh và ĐT nữ Việt Nam đều tôn trọng từng đối thủ.

Trước đó, ĐT nữ CHDCND Triều Tiên đã tuyên bố rút lui khỏi bảng đấu nên chỉ còn lại Việt Nam, chủ nhà Hàn Quốc và Myanmar. Nói về việc đối thủ rút lui, HLV Mai Đức Chung bày tỏ sự tiếc nuối khi không còn một trận đấu chính thức quan trọng, trước đối thủ được đánh giá có chất lượng.

Đánh giá về hai đội còn lại trong bảng đấu, vị thuyền trưởng của ĐT nữ Việt Nam cho biết: “Tôi đánh giá cao bóng đá nữ Hàn Quốc, họ luôn đứng tốp đầu ở khu vực châu Á. Còn Myanmar là tập thể có nhiều tiến bộ trong thời gian qua. Đội tuyển nữ Việt Nam đánh giá cao cả hai đối thủ. Chúng tôi hiện tại đang trẻ hóa lực lượng nên cần những trận đấu như thế này để nâng cao trình độ vận động viên và quyết tâm cao”.

Trong khi bảng A diễn ra (từ 3/2 đến 9/2) tại Jeju (Hàn Quốc) thì bảng B (diễn ra từ 3/2 đến 12/2) do dịch viêm phổi virus Corona đang bùng phát và diễn biến phức tạp tại Trung Quốc đã phải rời địa điểm từ Trung Quốc sang Australia. Bảng B có sự góp mặt của Thái Lan, Đài Bắc Trung Hoa, Trung Quốc và Australia.

Ở trận ra quân gặp Myanmar, ĐT nữ Việt Nam sẽ mặc trang phục màu đỏ. Ở trận đấu gặp chủ nhà Hàn Quốc, các cô gái Việt Nam mặc trang phục màu trắng.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ được nghỉ lượt trận đầu tiên, vào ngày mai (3/2). Ban huấn luyện cũng có kế hoạch tổ chức cho cả đội đến sân theo dõi trận đấu giữa chủ nhà Hàn Quốc và Myanmar. Trận mở màn của đội tuyển nữ Việt Nam gặp đội tuyển nữ Myanmar sẽ diễn ra ngày 6/2. Trận đấu cuối của thầy trò HLV Mai Đức Chung gặp chủ nhà Hàn Quốc diễn ra vào ngày 9/2.

Tại vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020, các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ vào vòng play-off gặp một trong hai đội đứng đầu ở bảng B theo thể thức lượt đi, lượt về, được ấn định vào ngày 6/3 và 11/3. Hai đội thắng ở hai cặp đấu play-off sẽ cùng chủ nhà Nhật Bản tham dự Olympic Tokyo 2020.

Đăng Huy (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/hlv-mai-duc-chung-dt-nu-viet-nam-ton-trong-cac-doi-thu-20200202162453078.htm