HLV Mai Đức Chung: 'Chúng ta phải phòng ngự chặt trước Hàn Quốc'

Nói về trận đấu sắp tới với tuyển Hàn Quốc, HLV Mai Đức Chung thừa nhận tuyển Việt Nam ở cửa dưới và sẽ chủ động chơi phòng ngự.

"Hàn Quốc là một trong 4 đội hàng đầu châu lục. Họ rất tốt về tầm vóc, thể lực, sức mạnh, lại có những người thi đấu từ châu Âu trở về. Tôi đã xem họ đá với Myanmar. Họ cũng là tập thể đồng đều. Chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước đối thủ này", trang chủ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam dẫn lời HLV Mai Đức Chung.

"Chúng ta có trình độ thấp hơn đối phương và phải biết mình biết ta. Có lẽ chúng ta sẽ phòng ngự chặt, áp sát họ và nhanh chóng phá bóng lên trên chứ không được cầm bóng lâu".

Sau trận đấu đầu tiên với Myanmar, HLV Mai Đức Chung cùng các tuyển thủ sẽ bước vào trận gặp Hàn Quốc. Đây chỉ là trận đấu thủ tục để phân định ngôi nhất bảng. Sau đó, đội sẽ có quãng nghỉ trước khi bước vào vòng loại cuối đến Olympic 2020.

 Tuyển nữ Việt Nam vượt qua vòng loại thứ ba sau chiến thắng 1-0 trước Myanmar. Ảnh: AFC.

Tuyển nữ Việt Nam vượt qua vòng loại thứ ba sau chiến thắng 1-0 trước Myanmar. Ảnh: AFC.

Tại đây, các đối thủ chờ đợi tuyển Việt Nam có thể là Australia hoặc Trung Quốc. HLV Mai Đức Chung đánh giá rất cao đối thủ: "Những đội này họ đã đá World Cup rồi chứ không chỉ ở châu Á nữa. Họ sở hữu tầm vóc cao, kỹ chiến thuật lại tốt. Điều đó sẽ khiến chúng ta gặp khó khăn. So với họ, chúng ta là 4, họ 10".

Sau trận đấu với Myanmar, tuyển nữ Việt Nam đã bước vào buổi tập ngày 7/2. Đây là buổi tập HLV Mai Đức Chung giúp các cầu thủ rút kinh nghiệm về các tình huống xử lý không tốt, trước khi bước vào trận đấu cuối với Hàn Quốc ngày 9/2.

Chia sẻ về chiến thắng 1-0 trước Myanmar, HLV Mai Đức Chung còn nhiều điều không hài lòng: "Chúng tôi sẽ về mổ băng từng tình huống để rút kinh nghiệm. Trận đấu hôm qua chúng ta đã giành thắng lợi và đi tiếp vào vòng trong nhưng tôi vẫn chưa hài lòng. Trên sân, tôi vẫn phải nhắc nhở rất nhiều ở từng vị trí, từng tình huống xử lý bóng".

"Tôi vẫn chưa ưng ý, nhưng thông cảm với các cầu thủ. Vừa qua là tết, thời gian chuẩn bị lại ngắn, chúng ta cũng chưa có những trận đấu cần thiết trước khi vào giải. Các bạn vẫn chưa có trạng thái thi đấu và tâm lý tốt".

Nói về vòng loại cuối cùng, HLV Mai Đức Chung khẳng định đội sẽ có thời gian chuẩn bị dài hơn, cũng như sẽ có những trận giao hữu, tập huấn để có phong độ cao nhất.

Highlights vòng loại Olympic: ĐT nữ Việt Nam 1-0 Myanmar Tối 6/2, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung giành vé play-off dự Olympic Tokyo 2020 sau khi thắng tối thiểu trước Myanmar trong trận ra quân ở bảng A vòng loại.

Phúc Long

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hlv-mai-duc-chung-chung-ta-phai-phong-ngu-chat-truoc-han-quoc-post1044376.html