HLV Mai Đức Chung cảnh báo HLV Park Hang-seo về Duy Mạnh

HLV Mai Đức Chung cho rằng HLV Park Hang-seo cần trả lại đúng vị trí sở trường cho Duy Mạnh và Văn Hậu.

Sự thăng hoa trên hàng tiền đạo tại giải M-150 không làm HLV Park Hang-seo giảm bớt lo lắng, bởi hàng thủ của U23 Việt Nam vẫn mắc những sai lầm vô duyên. Giống hàng công đóng đinh Công Phượng, Văn Toàn và Quang Hải, vị chiến lược gia Hàn Quốc cũng đóng khung hàng thủ với 3 cái tên là Duy Mạnh, Đình Trọng và Văn Hậu.

HLV Mai Đức Chung mong Duy Mạnh được đá đúng vị trí.

Cả 3 cái tên này đều là những tài năng trẻ xuất sắc nhất bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại. Thế nhưng 2/3 cầu thủ này đã mắc những sai lầm không đáng có. Cụ thể, hai bàn thua trước U23 Uzbekistan đều có lỗi của Duy Mạnh. Bàn thua trước U23 Thái Lan là lỗi phá bóng hụt của Đoàn Văn Hậu.

Trước đó, trung vệ Duy Mạnh cũng có 1 pha phá bóng thiếu dứt khoát, 1 pha theo kèm thiếu quyết liệt dẫn đến quả phạt penalty. Tuy nhiên thủ môn Bùi Tiến Dũng đã xuất sắc cứu giúp sai lầm của đồng đội và giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trước người Thái.

Trước việc các cầu thủ phòng ngự liên tục mắc sai lầm, HLV Mai Đức Chung đã có một số góp ý chân thành cho ông Park Hang-seo về cách sử dụng nhân sự cho đội U23 Việt Nam. Cụ thể ông Chung ca muốn vị chiến lược gia Hàn Quốc trả lại vị trí sở trường cho Văn Hậu và Duy Mạnh.

HLV Mai Đức Chung nói: “Nếu Hậu được trả về chơi hậu vệ biên chứ không phải trung vệ, có lẽ cậu ấy sẽ không còn bị “sốc” vị trí. Hậu thích hợp đá dọc biên, nếu đặt Hậu ở khu vực hẹp, Hậu sẽ không có không gian để tỏa sáng. Nói tóm lại, “bầu trời” thực sự của Hậu không phải ở khu vực 16 m 50. Đừng thu hẹp bầu trời của cậu ấy, đồng nghĩa với thu hẹp tài năng của Hậu”.

Giống như Đoàn Văn Hậu, HLV Mai Đức Chung cho rằng phương án sử dụng Đỗ Duy Mạnh ở vai trò trung vệ của ông Park cũng đã bị phá sản. Cựu HLV ĐT Việt Nam nhận định nên đưa Duy Mạnh về vị trí mà cầu thủ này chơi tốt nhất và để vị trí đó cho trung vệ Bùi Tiến Dũng

“Mạnh chỉ chơi hay khi đảm đương vị trí tiền vệ trung tâm bởi khả năng thu hồi bóng tốt, biết cách chuyển hướng từ phòng ngự sang tấn công. Mạnh có chiều cao lý tưởng nhưng điều đó chưa đủ để trở thành một trung vệ tốt. Nếu Bùi Tiến Dũng khỏi chấn thương, hãy để Dũng chơi ở vị trí này. Còn Mạnh, nên trả lại những gì mà Mạnh cần và đội U23 cần”, ông Chung nhận định.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/hlv-mai-duc-chung-canh-bao-hlv-park-hang-seo-ve-duy-manh-831910.html