HLV M.U mỉa mai thâm sâu Mourinho trước đại chiến

M.U sẽ có cơ hội 'phục thù' Tottenham ở trận đấu Ngoại hạng Anh tối nay 11/4 sau khi để thua thảm 1-6 ở giai đoạn lượt đi.

Trước trận đấu với Tottenham, HLV Solskjaer của M.U cho rằng việc cán đích Ngoại hạng Anh ở vị trí thứ 2 không phải là một thành tích có ý nghĩa đối với Quỷ đỏ.

"Về nhì không thể nào là một thành tích. Tham vọng của chúng tôi là nhiều hơn vị trí thứ hai, không bao giờ hạnh phúc với vị trí hiện tại. Đừng hiểu sai ý tôi, tham vọng của M.U hiện tại là bắt kịp đội bóng ở phía trước", HLV Solskjaer nói.

Phát biểu của HLV Solskjaer được cho là nhắm đến HLV Jose Mourinho, người từng dẫn dắt M.U trong hai mùa giải và hiện đang là "thuyền trưởng" của Tottenham. Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha từng nói rằng việc đưa M.U cán đích ở vị trí thứ hai trong mùa giải 2017/ 2018 là một trong những thành tích tốt nhất của ông. Ở mùa giải đó, M.U kém Man City 19 điểm.

Man City vừa nhận thất bại gây sốc trong trận đấu với Leeds United. Đội bóng của HLV Guardiola hiện hơn M.U 14 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 2 trận và còn phải dồn sức chiến đấu cho chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử đội bóng này.

Nếu M.U thắng Tottenham và tất cả các trận đấu còn lại trong khi Man City tiếp tục sẩy chân, HLV Solskjaer và các học trò vẫn còn cơ hội vô địch Ngoại Hạng Anh.

"Man City đang có một mùa giải thăng hoa và tôi biết những thách thức ở phía trước. Các cầu thủ phải thực sự hi sinh. Máu, mồ hôi và nước mắt phải đổ xuống vì đây là giải đấu hay nhất thế giới - và khó khăn nhất", HLV Solskjaer nhắn gửi đến các học trò.

Ở trận đấu với Tottenham tối nay, HLV Solskjaer sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo Martial vì chấn thương và Eric Bailly vì dịch bệnh. Khả năng ra sân của hậu vệ Luke Shaw cũng đang bỏ ngỏ.

Mạnh Tùng

Tin tài trợ

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hlv-m-u-mia-mai-tham-sau-mourinho-truoc-dai-chien-post1327278.tpo