Lưu Diệc Phi giật giải 'Nữ diễn viên tệ nhất'

Cây chổi vàng là giải dành cho những tác phẩm, diễn viên gây thất vọng trong nền điện ảnh Trung Quốc. Sau nhiều lần 'được' đề cử, Lưu Diệc Phi chính thức giật giải ở năm thứ 9.

Tối 26/3, giải Cây chổi vàng lần thứ 9 được tổ chức tại Bắc Kinh với sự tham dự của đông đảo nghệ sĩ Trung Quốc. Lưu Diệc Phi là cái tên gây bàn tán nhiều nhất đêm trao giải bởi cô chính thức giật giải “Nữ diễn viên tệ nhất”.

Năm 2017, Lưu Diệc Phi tham gia đóng ba phim điện ảnh, trong đó có hai phim khiến cô phải nhận giải Cây chổi vàng là Tam sinh tam thế thập lý đào hoa và Hoa cỏ chiến tranh. Trong danh sách đề cử giải “Nữ diễn viên tệ nhất” còn có Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Âu Dương Na Na và Trương Vũ Kỳ.

Là bom xịt ồn ào nhất năm 2017, không lạ khi từ phim đến nữ chính đều có giải Cây chổi vàng.

Là bom xịt ồn ào nhất năm 2017, không lạ khi từ phim đến nữ chính đều có giải Cây chổi vàng.

Được biết người giật nhiều giải này nhất trong lịch sử tổ chức của Cây chổi vàng là Dương Mịch. Cô bị xướng tên ở hạng mục “Nữ diễn viên tệ nhất” trong lần tổ chức thứ 4, thứ 6 và thứ 7 của giải thưởng. Ở lần tổ chức thứ 8, người đẹp “Kong: Đảo đầu lâu” Cảnh Điềm soán ngôi Dương Mịch và năm nay là Lưu Diệc Phi.

Trước đó vào năm 2014, Lưu Diệc Phi từng bị đề cử Cây chổi vàng với hai phim Lộ thủy hồng nhan và Tứ đại danh bổ 3. Năm 2016, cô tiếp tục bị gọi tên với phim Hóa ra anh vẫn ở đây và Dạ khổng tước. Sau nhiều lần đề cử, nữ diễn viên chính thức giật giải ở năm thứ 9.

Không chỉ vai nữ chính giật giải mà phim Tam sinh tam thế thập lý đào hoa cũng được trao giải “Phim gây thất vọng nhất năm”. Góp mặt trong giải này còn có phim Đại náo thiên trúc và Thuần khiết tâm linh chi trục mộng giới văn nghệ.

Kết quả này không gây bất ngờ vì diễn xuất tệ hại của Lưu Diệc Phi và thất bại của phim Tam sinh tam thế thập lý đào hoa vốn rất ồn ào trong năm 2017. Bộ phim không đạt doanh thu cao còn bị khán giả và giới phê bình chê bai tan nát.

Ở bảng “Nam diễn viên tệ nhất”, Trịnh Khải bị xướng tên với hai phim Diễn viên tạm thời và Hàng ma truyện. Từng là diễn viên trẻ thực lực nhưng diễn xuất của Trịnh Khải ngày càng thụt lùi vì đóng nhiều phim rác. Việc anh giật giải “Nam diễn viên tệ nhất” trước bốn đề cử còn lại là Hoàng Tử Thao, Trần Học Đông, Vương Đại Lục và Vương Tấn là lần “báo động đỏ” đầu tiên trong nghiệp diễn của mình. Vai Tế Công hòa thượng trong Hàng ma truyện của Trịnh Khải bị chê hài nhảm, lố lăng và gây khó chịu.

Vai Tế công của Trịnh Khải bị chê hài nhảm, lố lăng và gây khó chịu.

Cả Lưu Diệc Phi và Trịnh Khải đều vắng mặt trong đêm trao giải. Đây là cảnh tượng thường thấy vì hiếm nghệ sĩ nào chấp nhận những giải thưởng như vậy nên đã từ chối tham gia.

Với phim Đại náo thiên trúc góp mặt trong giải “Phim gây thất vọng nhất năm”, Vương Bảo Cường dĩ nhiên không tránh khỏi được trao giải “Đạo diễn gây thất vọng nhất”. Là ảnh đế trong nghiệp diễn nhưng khi làm phim đầu tay lại nhận ngay giải Cây chổi vàng. Tuy nhiên Vương Bảo Cường vẫn đến nhận giải để thể hiện sự cầu thị và cố gắng hơn trong sự nghiệp đạo diễn.

Ảnh đế Vương Bảo Cường đến nhận giải với tư cách đạo diễn cho phim đầu tay.

Giống như Mâm xôi vàng của Hollywood, Cây chổi vàng là giải dành cho những diễn viên, tác phẩm gây thất vọng nhất trong năm của điện ảnh Trung Quốc. Giải này do Trình Thanh Tùng (tổng biên tập tạp chí Youth Film Handbook) lập ra vào năm 2007, đến nay đã có 9 lần được tổ chức.

Gia Bảo

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/phim/cay-choi-vang-luu-diec-phi-giat-giai-nu-dien-vien-te-nhat-438137.html