HLV Lee Tae-hoon tin tài năng của các học trò sẽ giúp HAGL trụ hạng

Dù đội nhà bại trận 0-3 trước Bình Dương song HLV Lee Tae-hoon tin rằng tài năng của các cầu thủ sẽ giúp đội nhà trụ hạng thành công.

Sau thất bại đáng thất vọng 2-3 trước CLB Viettel trên sân nhà tuần trước, HAGL tiếp tục để lại kỉ niệm buồn cho khán giả khi bại trận trắng mặt 0-3 trước B.Bình Dương tại vòng 21 chiều 21/8. Kết quả này khiến đội bóng chìm sâu dưới nhóm đèn đỏ và chỉ hơn đội xếp cuối 3 điểm vỏn vẹn.

Sau trận đấu, HLV Lee Tae-hoon phân trần về các khó khăn khiến CLB phố Núi chơi kém cỏi. Một trong số đó chính là vấn đề lực lượng khi hai quân bài quan trọng gồm thủ môn Wieger Sietsma (nghi bị kỷ luật nội bộ) và tiền đạo Felipe Martins (chữa rõ lý do), đều không thể xung trận. Thậm chí thủ lĩnh Xuân Trường cũng chỉ có thể vào sân từ ghế dự bị ở phút 70.

HLV Lee Tae-hoon (phải).

HLV Lee Tae-hoon (phải).

Chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ: "Thật không tốt chút nào khi thất bại ở trận đấu này. Chúng tôi có quá nhiều cầu thủ chấn thương, nhiều người bị đau nhưng vẫn cố thi đấu. HAGL không thể tung ra sân đội hình mạnh nhất".

"Không có tiền đạo chủ lực nên chúng tôi phải chơi cầm cự trong hiệp 1. Đó là lý do vì sao tôi cất Xuân Trường và đưa cậu ấy vào sân trong hiệp 2. Bình Dương đã chơi mạnh mẽ, bàn thua sớm hơn dự tính khiến lối chơi của HAGL bị phá vỡ", HLV Lee Tae-hoon lý giải quyết định.

Dù đội nhà gặp khó song người đứng đầu chuyên môn tại đội chủ sân Pleiku vẫn tin tưởng HAGL sẽ không rớt hạng.

"Tôi tin cầu thủ HAGL sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này. HAGL sẽ trụ hạng thành công, cầu thủ của tôi có nhiều tố chất để trụ hạng. Tôi kêu gọi tất cả cầu thủ nắm tay, đoàn kết để thực hiện mục tiêu này".

Phía bên kia chiến tuyến, HLV Nguyễn Thanh Sơn của B.Bình Dương khiêm tốn nói về kết quả tích cực của đội nhà:

"HAGL là đội chơi kết dính. Nếu trời không mưa, tôi e rằng họ sẽ có bàn thắng trong hiệp 1. Chúng tôi đặc biệt lưu ý đến tiền đạo Nguyễn Văn Toàn. Cậu ấy chơi hết mình mỗi khi có cơ hội. Nếu trời không mưa, Văn Toàn sẽ còn nguy hiểm hơn nữa với khung thành thủ môn Tấn Trường".

Sau trận này, B.Bình Dương đã vươn lên vị trí thứ 4 trên BXH với 29 điểm.

Theo Minh Phương/Goal

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/hlv-lee-tae-hoon-tin-tai-nang-cua-cac-hoc-tro-se-giup-hagl-tru-hang/20190817012913326