HLV Lee Tae Hoon nói gì về trận hòa điên rồ của HAGL trước Viettel?

HLV Lee Tae Hoon chia sẻ sau khi HAGL từ chỗ dẫn trước 2 bàn đến suýt chút nữa thì phải trắng tay ra về khi đến làm khách của Viettel trên sân Hàng Đẫy.

Chơi trên sân khách nhưng HAGL dẫn cách biệt 2-0 sau hiệp 1 trước Viettel. Nhưng sang hiệp 2, đội bóng phố Núi đã để chủ nhà lần lượt rút ngắn rồi san bằng trước khi vượt lên vào cuối trận. Rất may, trong những giây bù giờ cuối, Văn Anh kịp cứu thua cho đội quân của bầu Đức.

Sau trận hòa 3-3 trước Viettel, HLV Lee Tae Hoon, chia sẻ: "LS V-League 2020 mới bắt đầu nên cảm giác thi đấu của các cầu thủ HAGL chưa tốt. Chúng tôi cần xây dựng hàng phòng ngự tốt hơn. Khi đá an toàn hơn, chúng tôi sẽ chơi theo lối chơi của mình. Do các cầu thủ chưa có trạng thái tốt nhất nên chưa thể sử dụng lối chơi cũ.

HAGL dẫn trước 2 bàn

HAGL dẫn trước 2 bàn

Trong giờ nghỉ tôi đã nhắc cầu thủ rằng tỷ số 2-0 vẫn là chưa an toàn, nhưng họ muốn thắng nên đã lùi về sâu.

Ở hiệp 2, hàng hậu vệ và tiền vệ lùi sâu hơn, do đó tạo cơ hội cho Viettel treo bóng vào, giúp họ đá dễ hơn. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục và sẽ đá tốt hơn ở những trận sau".

Lý giải về việc rút Tuấn Anh ra sân ở hiệp 2, nhà cầm quân này cho hay: "Tuấn Anh chưa có trạng thái tốt nhất, chưa đủ thể lực để đá hết trận.

Theo tính toán của BHL, Tuấn Anh đã được ra nghỉ sớm. Tôi không nghĩ việc Tuấn Anh ra mà bị thủng lưới 3 bàn, do hàng tiền vệ tổ chức chưa tốt. Khi tôi rút ra thì do tôi tính cho tương lai của cậu ấy".

Về việc thủ môn Văn Trường ho nhiều, HLV trưởng HAGL cho biết: “Đây là thói quen của cậu ấy nên yên tâm là không sao”.

Tuấn Anh được rút ra sân ở hiệp 2 do thể trạng không tốt

Còn chấn thương của Xuân Trường, HLV Lee Tae Hoon cho biết: “Xuân Trường đang điều trị tốt, thời điểm chính xác thì chưa xác định nhưng có lẽ trở lại vào tháng 7”.

Sau trận đấu trên sân Hàng Đẫy, HAGL và các đội bóng khác ở V-League sẽ nghỉ thi đấu đến hết tháng 3, HLV Lee Tae Hoon chia sẻ: “Tôi nghĩ là sức khỏe cầu thủ quan trọng hơn, nên việc V-League hoãn là đúng. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ".

1 điểm xứng đáng với Viettel

Trong khi đó, HLV Trương Việt Hoàng của Viettel chia sẻ: “Tôi đánh giá cao HAGL khi chơi phản công tốt. Các cầu thủ của chúng tôi cũng có vấn đề, sai lầm cá nhân, đặc biệt là bàn thua cuối. Hàng thủ của chúng tôi đã quá chủ quan, BHL sẽ rút kinh nghiệm để tránh sai sót. Dù sao thì chúng tôi cũng có 1 điểm.

Cuối cùng, HLV Trương Việt Hoàng nói về việc V-League hoãn: “Các đội vẫn duy trì tập luyện, không chỉ bóng đá mà cả nước phải chung tay, không thể cố gắng tổ chức và thi đấu không có khán giả. Các cầu thủ không có được cảm giác hưng phấn khi thi đấu”.

Huy Phong

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-viet-nam/v-league/hlv-hagl-noi-gi-sau-tran-cau-dien-ro-viettel-3-3-hagl-624375.html